Phân khúc căn hộ bình dân xuất hiện sự cạnh tranh

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/11/2016 13:45 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 3.000 căn hộ bình dân đủ điều kiện chào bán ra thị trường.

Theo báo cáo của Savill Việt Nam, trong quý IV/2016, thị trường căn hộ Hà Nội sẽ đón nhận khoảng 13.000 căn hộ, phần lớn thuốc phân khúc cao cấp. Điều này đã khiến thị trường BĐS diễn ra cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các dự án giá cao. Thế nhưng, không chỉ ở phân khúc cao cấp, vào thời điểm gần cuối năm, thị trường BĐS lại chứng kiến sự cạnh tranh ở phân khúc bình dân, phân khúc được đánh giá đang có thanh khoản tốt.

Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 3.000 căn hộ bình dân đủ điều kiện chào bán ra thị trường. Mặc dù phân khúc bình dân được đánh giá có số lượng không lớn nhưng nhiều chủ đầu tư phải tính đến những phương án cạnh tranh để kéo khách hàng về phía mình.

Mới đây, dự án Glexia Riverside phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khiến thị trường xôn xao khi công bố sẽ cho ra mắt dự án giá bình dân nhưng tiện ích 5 sao. Mặc dù ở phân khúc bình dân nhưng chủ dự án Glexia Hoàng Mai cho biết vẫn quyết định đầu tư các tiện tích cao cấp như bể bơi bốn mùa rộng 800m, khu vườn thiền, yoga, khu vui chơi dành cho trẻ và người lớn tuổi để thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách hàng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước