Cần linh hoạt trong công tác thu hồi đất

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 17/12/2021 15:33 GMT+7

VTV.vn - Quận Tây Hồ (Hà Nội) có thể coi là một ví dụ trong công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi lấn chiếm đất công.

Thời gian qua, TP Hà Nội đã nỗ lực thực hiện tốt Nghị quyết 08 về "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo".

Quận Tây Hồ có thể coi là một ví dụ trong công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi lấn chiếm đất công. Chính quyền quận đã vận động, tuyên truyền, dân vận, bám sát chính sách để cùng giải quyết những vướng mắc trên địa bàn.

Những gốc nhãn trên một khu đất tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, là dấu hiệu dễ thấy nhất để minh chứng gia đình và người thân của bà Phương đã đến đây sản xuất nông nghiệp và sinh sống từ đầu những năm 80. Từ khu ao đầm bỏ hoang, những người dân đã ra đây khai hoang canh tác, diện tích cứ thế được mở rộng dần lên đến hơn 2.000 m2.

Ông Nguyễn Văn Thuật, tổ 1, cụm 1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết: "Tôi sinh năm 1947, là người dân thổ cư ở đây, bố mẹ, ông bà tôi cũng ở đây. Vì vậy, tôi có đầy đủ thời gian để chứng kiến các hộ đã đến đây ở mấy chục năm".

"Chỗ này nứt, chỗ kia nứt, những góc tường xây bám vào nhau, đổ tường lúc nào không hay nhưng giờ nếu mình sửa lại thì phải như thế nào mới làm được. Bây giờ mà bỏ ra làm, người ta không cho", bà Phạm Thị Minh Phương, tổ 1, cụm 1, phường Phú Thượng, chia sẻ.

Vì khu đất đang trong quá trình xem xét về nguồn gốc sử dụng nên theo chính quyền địa phương, những hộ dân không được can thiệp hay tôn tạo nhà cửa và chờ hướng dẫn giải quyết.

Hiện lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đang tiến hành chỉ đạo các phòng ban xem xét lại nguồn gốc đất khai hoang phục hóa của người dân trên địa bàn quận.

"Trường hợp nếu nguồn gốc đất rõ ràng, có các căn cứ pháp lý thì chúng tôi sẽ có những xem xét, làm sao cho thấu tình đạt lý, không gây bức xúc trong dư luận, nhân dân", ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND Quận Tây Hồ, Hà Nội, cho hay.

"Theo Nghị định 43/2014 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành luật đất đai, rõ ràng phải ghi nhận mục đích sử dụng đất của người dân và coi đó là việc sử dụng ổn định lâu dài. Nếu nhà nước có thu hồi đất thì phải bồi thường tái định cư, bồi thường diện tích đất thu hồi theo đúng nghị định của Chính phủ", Luật sư Lê Văn Thiệp nhận định.

Ngoài ra, về phía người dân, nếu quản lý và sử dụng đất, cũng cần chứng minh được mình là chủ sở hữu chính thức, từ đó sẽ sớm có hướng giải quyết thấu tình hợp lý, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân.

Loạt 'đại gia' chây ỳ nợ thuế, Hà Nội tính xử lý thu hồi đất Loạt "đại gia" chây ỳ nợ thuế, Hà Nội tính xử lý thu hồi đất

VTV.vn - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2861/UBND-KT về đôn đốc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước các khoản từ nhà, đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước