Cần loại bỏ những quy định kinh doanh không cần thiết

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/02/2024 21:34 GMT+7

VTV.vn - Rà soát, loại bỏ những quy định kinh doanh bất hợp lý ngay trong quý II đang là mục tiêu mà Chính phủ đặt ra cho các Bộ ngành.

Đưa ra khỏi danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với những ngành nghề có thể áp dụng biện pháp quản lý khác hiệu quả hơn. Kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không phù hợp thực tiễn - đây là yêu cầu của Chính phủ đối với các Bộ ngành ngay sau Tết vì thực tiễn sản xuất kinh doanh đang khó khăn.

Thuốc thú y, muốn lưu hành trên thị trường, đều phải có chứng nhận hợp quy tức là thêm một giấy phép con. Quy định này được cho là không cần thiết và tốn kém cho doanh nghiệp. Bởi thuốc thú y vốn đã phải đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn là GMP của Tổ chức Y tế thế giới. Việc thi hành hợp quy vì thế đã được trì hoãn để chờ sửa Luật. Thế nhưng đến nay sau nhiều năm, Luật mới vẫn chưa có mà thời gian trì hoãn đã vừa hết.

Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất - Kinh doanh thuốc thú y Việt Nam chia sẻ: "Bộ Nông nghiệp đã dự thảo một thông tư, để lùi thời gian hợp quy thêm 5 năm nữa. Nhưng đến hôm nay, thông tư lùi thời gian đến tháng 2/2024 đã hết. Thông tư mới thì chưa được ban hành".

Tiến thoái lưỡng nan! Các doanh nghiệp thuốc thú y nếu tiếp tục bán thuốc sẽ là trái phép, còn dừng bán thì ngành chăn nuôi sẽ thiếu thuốc ngay ở thời gian cao điểm dịch bệnh này.

Một lọ thuốc thú y nếu phải xin thêm chứng nhận hợp quy thì giá thành sẽ đội thêm khoảng 10%. Và người phải chịu phần chi phí tăng thêm này chính là người chăn nuôi. Hiện nay, trên cả nước đang có hơn 20.000 các loại thuốc thú y. Thời gian để chứng nhận hợp quy cho toàn bộ số thuốc này sẽ là bao lâu, khi thời hạn lùi cũng đã hết.

Cũng có những ngành khác, như ngành kinh doanh vàng trang sức, thủ công mỹ nghệ, trên thực tế chẳng cần điều kiện gì, cũng đang nằm trong danh sách những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

"Sản xuất vàng trang sức không ảnh hưởng gì đến đời sống, quốc phòng an ninh, sức khoẻ cộng đồng, mà chỉ làm đẹp cho con người. Đưa ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện sẽ giảm nhẹ được lực lượng mà Nhà nước đang đầu tư vào quản lý thị trường", ông Đinh Nho Bảng - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam nêu nhận định.

Rà soát, loại bỏ những quy định kinh doanh bất hợp lý ngay trong quý II đang là mục tiêu mà Chính phủ đặt ra cho các Bộ ngành.

Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết: "Sửa luật cần phải có thời gian, nhưng việc ngừng hiệu lực của một nghị định hay sửa đổi một số điều khoản của các nghị định hay thông tư, về mặt kĩ thuật lập pháp, trong vài tháng tôi cho rằng hoàn toàn khả thi".

Năm nay được xác định là năm kinh tế Việt Nam phải bứt phá, để bù đắp cho những khó khăn của hai năm qua. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đang được kì vọng sẽ có một năm mạnh mẽ nhất trong những năm qua để có thể hỗ trợ nhiều nhất cho việc tăng tốc của nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước