Cần minh bạch bản quyền giống thanh long

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/02/2023 21:05 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (16/2), cuộc họp bàn về bản quyền giống thanh long ruột đỏ LĐ1 đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

Đây là giống thanh long đã được Công ty Hoàng Phát Fruit mua bản quyền từ Viện Cây ăn quả miền Nam với giá 5 tỷ đồng cách đây 6 năm. Việc tranh chấp về bản quyền giống chỉ xảy ra khi thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc gần đây có yêu cầu thanh long xuất khẩu sang 2 thị trường này phải có giấy chứng nhận bảo hộ giống để được cấp mã số vùng trồng.

Trong cuộc họp, đại diện Hoàng Phát Fruit cho biết sẵn sàng chia sẻ bản quyền, mức phí thu từ 10 - 30 triệu đồng/1.000 tấn tùy theo số lượng.

Cần minh bạch bản quyền giống thanh long - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

Tuy nhiên, nhiều hợp tác xã, nông dân và doanh nghiệp cho rằng Viện Cây ăn quả miền Nam cần có sự minh bạch trong mua bán bản quyền giống, vì giống LĐ1 trước khi bán bản quyền cho Hoàng Phát Fruit đã được một số nông dân mua trồng từ 2007.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng cần nên có những quy định rõ ràng trong việc xác nhận thương hiệu, chất lượng, hàng rào kỹ thuật.

Qua câu chuyện mua bản quyền giống thanh long LĐ1 để thấy rằng, cần có thông tin cụ thể hơn trong việc mua bán bản quyền giống cây trồng để tránh tranh chấp, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đối với các thị trường xuất khẩu.

Thanh long tắc đường sang Nhật, nông dân như 'ngồi trên lửa' Thanh long tắc đường sang Nhật, nông dân như "ngồi trên lửa"

VTV.vn - Một số doanh nghiệp thanh long ở tỉnh Long An phải dừng xuất hàng đi Nhật Bản vì không đáp ứng đủ điều kiện về mã vùng trồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước