Cần tìm dư địa bù đắp tăng trưởng trước tác động của COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/03/2020 10:12 GMT+7

VTV.vn - Việc Chính phủ vẫn nhất quán quan điểm "không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng" buộc Việt Nam phải tìm dư địa để bù đắp trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới (World Bank), nếu dịch COVID-19 kéo dài, GDP năm 2020 bị giảm 1,4% là điều có thể hình dung được.

Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần thận trọng với các giải pháp về mặt chính sách tiền tệ bởi thách thức của dịch lần này là làm "ngừng" dòng chảy lưu thông hàng hóa, sản xuất.

Theo ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng CIEM, ở phía cầu, cần tăng đầu tư công, vốn ODA, rồi kích cầu tiêu dùng trong nước; ở phía cung, phải cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ rào cản khi thông quan hàng hóa, làm sao thúc đẩy sản xuất.

Trong khi đó, theo đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, kích cầu thông qua chính sách tài khóa không nhất thiết phải chi tiêu nhiều hơn, nhưng cần hiệu quả hơn và nhanh hơn; áp dụng các công cụ thuế, như giãn, hoãn thời gian nộp thuế để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp.

Tìm kiếm các thị trường khác để tránh cảnh phụ thuộc cũng là một đề xuất, tuy nhiên theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn, để tận dụng cơ hội hội nhập thành công cần phải "biết người biết ta" nếu không, sau ký kết chỉ đứng nhìn hàng hóa của đối tác tràn ngập ở thị trường trong nước. Theo tác giả Tấn Kiệt - một người có nhiều năm kinh nghiệm làm tại EU chia sẻ, hiện nay, Việt Nam chỉ có thể tận dụng EVFTA trong việc đẩy mạnh các mặt hàng thô chưa qua chế biến như: thủy hải sản, nông sản, cà phê, hạt điều..., nhưng hiệu quả kinh doanh hàng hóa thô thường thấp hơn nhiều so với thành phẩm đã qua chế biến.

Ngoài ra khi làm ăn, giao dịch với các quốc gia EU, doanh nghiệp từ các nước thường thuê các công ty cung cấp dịch vụ và kết nối doanh nghiệp ngay tại EU vì họ am hiểu thị trường. Thế nhưng, chi phí tư vấn thường rất cao nên các doanh nghiệp Việt Nam nên "hùn" với nhau để cùng gánh và chia sẻ thông tin, nhất là những doanh nghiệp cùng ngành.

Hà Nội phấn đấu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng trong dịch COVID-19 Hà Nội phấn đấu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng trong dịch COVID-19

VTV.vn - Mặc dù chịu tác động lớn bởi dịch COVID-19, nhưng Hà Nội phấn đấu vẫn sẽ hoàn thành kế hoạch tăng trưởng trên 7,5%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước