Canada bán thịt lợn nội địa sang Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/05/2019 10:15 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Do thịt lợn Mỹ khó vào nội địa Trung Quốc nên Canada tranh thủ bán mặt hàng này sang Trung Quốc và mua lại thịt từ Mỹ để tiêu thụ trong nước.

Dịch tả lợn châu Phi và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã khiến thị trường xuất nhập khẩu thịt lợn trên thế giới có nhiều biến động trong vài tháng qua. Trong khi các nhà xuất khẩu thịt lợn Mỹ đối mặt với sự quay lưng của người tiêu dùng Trung Quốc khi các đơn hàng mua hơn 3.000 tấn thịt lợn Mỹ bị hủy, Canada lại tranh thủ được hưởng lợi.

Tờ báo Bloomberg còn chỉ ra điểm đặc biệt hơn là Canada đang tích cực thu mua thịt lợn Mỹ để tiêu thụ trong nước, còn số thịt lợn nội địa lại để dành xuất sang Trung Quốc. Theo thống kê, xuất khẩu thịt lợn Canada sang Trung Quốc đã tăng 80% trong tháng 3 năm nay. Cùng thời điểm, lượng thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ vào Canada cũng tăng 41%.

Cách kinh doanh này của Canada được coi là không mới, khi năm 2018 nước này cũng tăng cường nhập khẩu đậu nành của Mỹ để tiêu thụ và dành hàng nội địa đem bán cho Trung Quốc.

Trung Quốc muốn Mỹ không làm tổn hại thêm quan hệ Trung Quốc muốn Mỹ không làm tổn hại thêm quan hệ

VTV.vn - Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Mỹ không nên đi quá xa trong những động thái gây tổn hại tới lợi ích của Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước