Canada chính thức kháng cáo thuế chống bán phá giá gỗ của Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/11/2017 15:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Financial Post

VTV.vn - Đại diện của Canada vừa chính thức đưa ra kháng cáo đối với quyết định của Bộ Thương mại Mỹ áp thuế chống bán phá giá mặt hàng gỗ mềm của nước này.

Hồi tháng 4, phía Mỹ đã quyết định áp thuế 18% đối với gỗ mềm Canada, với lý do mặt hàng này được trợ cấp không công bằng, giúp giá cả trở nên cạnh tranh hơn so với hàng của Mỹ. Dự kiến, đơn kháng cáo này sẽ được đưa ra thụ lý trong năm nay. 

Động thái của Canada đến đúng vào thời điểm, nước này cùng Mỹ và Mexico chuẩn bị bước vào vòng đàm phán lại tiếp theo của hiệp định NAFTA, dự kiến bắt đầu vào ngày mai. Bên cạnh gỗ mềm, một mặt hàng khác của Canada là máy bay do hãng Bombardier chế tạo cũng đã bị Mỹ áp thuế đến 300% trong năm nay.

Thêm một mặt hàng Trung Quốc bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá Thêm một mặt hàng Trung Quốc bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định áp mức thuế sơ bộ từ 16,6% - 81% đối với mặt hàng nhôm lá nhập khẩu từ Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước