Canada: Đánh thuế đặc biệt với nhà để trống ở Vancouver

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/11/2016 16:56 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu năm 2017, thành phố Vancouver của Canada sẽ đánh thuế đặc biệt đối với những căn nhà để trống không có người ở.

Động thái cứng rắn trên của chính quyền Vancouver được đưa ra trong bối cảnh thành phố này đang đối mặt với tình trạng khủng hoảng nhà cho thuê.

Theo Thị trưởng Vancouver, hiện có khoảng 20 nghìn căn nhà tại đây đang bị bỏ trống hoặc không được sử dụng thường xuyên. Mức thuế dự kiến được áp dụng là 1% giá trị căn nhà. Chính quyền hy vọng, với quy định mới, các căn nhà này sẽ làm tăng tỷ lệ nhà cho thuê lên mức 3,5% thay vì 0,6% như hiện nay.

Những người sở hữu nhà ở Vancouver có trách nhiệm phải tự khai báo, đâu là căn nhà chính mà họ đang ở và đâu là nhà mua để đầu tư. Việc cố tình khai gian về tình trạng của căn nhà có thể khiến chủ nhà bị phạt tối đa 10.000 đôla Canada (gần 7.500 USD) mỗi ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước