Canada hy vọng thúc đẩy thương mại với Mỹ sau khi Trump đắc cử

Trung tâm Tin tức VTV24/TTXVN-Thứ năm, ngày 10/11/2016 16:09 GMT+7

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 30/10. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã chúc mừng Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump, đồng thời bày tỏ hy vọng 2 nước có thể thúc đẩy quan hệ thương mại.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 9/11 (giờ địa phương) cho biết, ông trông đợi được làm việc với Chính phủ của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump và Quốc hội Mỹ về thương mại, đầu tư và an ninh, hòa bình thế giới, trong bối cảnh ông Trump có khả năng sẽ đàm phán lại Hiệp định tự do thương mại khu vực Bắc Mỹ - NAFTA.

Thủ tướng Trudeau cũng khẳng định mối quan hệ giữa Canada và Mỹ là một mô hình cho thế giới vì cùng chia sẻ các giá trị chung như quan hệ văn hóa sâu sắc và nền kinh tế tích hợp mạnh mẽ. Đây sẽ là cơ sở cho việc thúc đẩy quan hệ đối tác mạnh mẽ và thịnh vượng của Canada và Mỹ.

Cũng chia sẻ quan điểm này, đại sứ Canada tại Mỹ cho biết, Canada sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán, điều chỉnh NAFTA theo hướng có lợi nhất cho các bên.

Trong quá trình vận động tranh cử của mình, ông Trump đã nhiều lần phản đối NAFTA và cho biết, nước Mỹ rút khỏi Hiệp định thương mại tự do này. NAFTA có hiệu lực từ năm 1994, kết nối thương mại 3 nước Canada, Mỹ và Mexico. Khu vực rộng lớn với thị trường hơn 470 triệu dân, chiếm hơn 1/5 GDP thế giới.

ſ* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước