Canada, Mexico không ngại khi Mỹ dọa hủy bỏ NAFTA

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/08/2017 15:25 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố về việc hủy bỏ Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) hôm 22/8. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Giới chức Mexico và Canada cho rằng tuyên bố mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hủy bỏ NAFTA chỉ mang tính chất gia tăng áp lực.

Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) vừa khởi động quá trình tái đàm phán đã nhanh chóng vấp phải các trở ngại, thậm chí đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi mới đây, Tổng thống Donald Trump cho biết: "Mỹ nhiều khả năng sẽ chấm dứt NAFTA".

Phát biểu của ông Trump gây bất ngờ, bởi NAFTA vừa mới bước qua vòng đàm phán lần thứ nhất cuối tuần trước và chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là đến vòng đàm phán thứ hai.

Mặc dù vậy, hai nước thành viên còn lại là Mexico và Canada đã lên tiếng bác bỏ khả năng rút khỏi NAFTA, vì với họ tuyên bố của Tổng thống Mỹ chỉ mang tính chất gia tăng áp lực.

Mexico và Canada cho rằng những gì ông Trump nói là một bước đi chiến thuật nhằm có thêm lợi thế trước vòng đàm phán mới.

Trước đó, kết thúc vòng đàm phán lần thứ nhất, quan chức hàng đầu của 3 nước không cung cấp những thông tin cụ thể về diễn biến đàm phán, mà chỉ cho biết đại diện của các bên đã trình bày những khái niệm chi tiết và bắt đầu thảo luận về nhiều vấn đề đang gây tranh cãi, đồng thời cam kết sẽ đẩy nhanh tốc độ đàm phán hơn nhằm sớm giải quyết các khác biệt.

Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/9 tới tại Mexico City.

Nỗi lo của nông dân Mỹ và Mexico về hiệp định NAFTA Nỗi lo của nông dân Mỹ và Mexico về hiệp định NAFTA

VTV.vn - Nhiều nông dân của 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico cho rằng, Hiệp định NAFTA đã tồn tại 2 thập kỉ, nhưng không mang lại bất cứ lợi ích nào cho họ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước