Mỹ công bố mục tiêu mới trước vòng đàm phán lại NAFTA

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 18/07/2017 09:29 GMT+7

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthize. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer vừa công bố những mục tiêu ưu tiên mới nhất trước vòng đàm phán lại NAFTA.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer vừa công bố những mục tiêu ưu tiên mới nhất liên quan đến vòng đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Canada và Mexico dự kiến diễn ra vào giữa tháng 8 tới.

Theo bản dự thảo tóm tắt được đăng tải trên mạng, tiến trình đàm phán sẽ hướng tới bảo đảm quyền lợi cho người lao động, nông dân cũng như doanh nghiệp Mỹ, thông qua việc hiện đại hóa NAFTA phản ánh các tiêu chuẩn của thế kỷ 21 như: loại bỏ các trợ cấp không công bằng, loại bỏ các biện pháp làm mất phương hướng thị trường bởi các doanh nghiệp nhà nước, loại bỏ những hạn chế nặng nề về sở hữu trí tuệ.

Ông Robert Lighthizer cũng cho rằng, với hiệp định mới, việc tiếp cận của Mỹ đối với thị trường Canada và Mexico sẽ được mở rộng hơn, qua đó giảm thâm hụt thương mại lên tới hàng tỷ USD hiện nay.

Các nhà sản xuất ô tô tại Bắc Mỹ thống nhất về quy định nguồn gốc xuất xứ của NAFTA Các nhà sản xuất ô tô tại Bắc Mỹ thống nhất về quy định nguồn gốc xuất xứ của NAFTA Mỹ khởi động tiến trình đàm phán lại NAFTA Mỹ khởi động tiến trình đàm phán lại NAFTA Canada, Mexico hoan nghênh tuyên bố đàm phán lại NAFTA của Tổng thống Mỹ Canada, Mexico hoan nghênh tuyên bố đàm phán lại NAFTA của Tổng thống Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước