Cảng biển tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư trong nước

TCKD-Thứ sáu, ngày 06/03/2015 23:47 GMT+7

Vốn nhà nước sẽ chỉ còn 51% sau khi CPH Cảng Hải Phòng - Ảnh: GTVT

(VTV.vn) - Ngày 5/3, Tập đoàn Vingroup đã có công văn gửi Bộ GTVT đề xuất được mua phần vốn nhà nước tại hai cảng biển lớn nhất cả nước là Cảng Sài Gòn và Cảng Hải Phòng.

Tập đoàn Vingroup đề xuất mua một phần vốn nhà nước tại Cảng Sài Gòn, với mức giá không thấp hơn giá IPO dự kiến sẽ diễn ra vào nửa đầu năm nay. Với 95% vốn nhà nước hiện có tại Cảng Hải Phòng, tập đoàn này đề xuất mua một phần, với mức giá không thấp hơn giá bình quân mà các nhà đầu tư đưa ra tại thời điểm IPO năm ngoái.

Hiện tại, Cảng Quảng Ninh, Cảng Hà Tĩnh cũng đang được các nhà đầu tư trong nước đề xuất mua 100% cổ phần nhà nước. Đầu năm nay, 100% cổ phần nhà nước được chào bán tại Cảng Đà Nẵng đã được bán hết. ​

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước