Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ hoạt động từ tháng 12/2018

Đức Quang (Ban Thời sự) - Ảnh: Báo Giao thông-Thứ hai, ngày 24/09/2018 06:00 GMT+7

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) được khởi công vào tháng 3/2016 với mức đầu tư giai đoạn một khoảng 4.000 tỷ đồng.

VTV.vn - Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đang hoàn tất những hạng mục cuối cùng để đưa vào khai thác trong tháng 12 năm nay.

Theo ban quản lý dự án, đến thời điểm hiện tại, khối lượng thi công các hạng mục đạt khoảng 95%. Dự kiến, trong tháng 10 tới sẽ hoàn thành xây lắp toàn bộ dự án.

Dự án được xây dựng trên diện tích đất 320ha tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, cách thành phố Hạ Long 50km.

Trước đó, ngày 11/7/2018, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã tiến hành bay thành công chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ hoạt động từ tháng 12/2018 - Ảnh 1.
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ hoạt động từ tháng 12/2018 - Ảnh 2.

Sảnh đến quốc tế cơ bản đã hoàn thành các hạng mục

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ hoạt động từ tháng 12/2018 - Ảnh 3.

Hiện khối lượng thi công các hạng mục đã đạt khoảng 95%.


Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ hoạt động từ tháng 12/2018 - Ảnh 4.

Sảnh đến nội địa đã sẵn sàng đón khách trong tháng 12/2018.


Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ hoạt động từ tháng 12/2018 - Ảnh 5.

Hệ thống băng chuyền hành lý đã được lắp đặt.


Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ hoạt động từ tháng 12/2018 - Ảnh 6.

Bên trong nhà ga, các công nhân đang gấp rút thi công các hạng mục.


Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ hoạt động từ tháng 12/2018 - Ảnh 7.

Khu vực làm thủ tục "check in" cơ bản đã hoàn thành.


Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ hoạt động từ tháng 12/2018 - Ảnh 8.

Có khoảng hơn 1.000 công nhân đang làm việc tại dự án Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ hoạt động từ tháng 12/2018 - Ảnh 9.

Khu vực dành cho Hải quan, an ninh sân bay làm thủ tục cho hành khách.


Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ hoạt động từ tháng 12/2018 - Ảnh 10.

Các công nhân đang lắp đặt hệ thống băng chuyền hành lý trong khu vực làm thủ tục "check in".

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ hoạt động từ tháng 12/2018 - Ảnh 11.

Hệ thống đèn dẫn đường ILS CAT II hiện đại bậc nhất, đảm bảo cho máy bay có thể hạ cánh an toàn trong mọi điều kiện thời tiết.


Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ hoạt động từ tháng 12/2018 - Ảnh 12.

Hệ thống đèn dẫn đường ở điểm 3 đường cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.


Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ hoạt động từ tháng 12/2018 - Ảnh 13.

Đường băng dài 3,6km, rộng 45m có khả năng đón cả những loại máy bay chuyên chở hàng hóa hạng nặng.


Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ hoạt động từ tháng 12/2018 - Ảnh 14.

Đài kiểm soát không lưu có chiều cao 42m đã hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động.


Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ hoạt động từ tháng 12/2018 - Ảnh 15.

Đây là Cảng hàng không đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO và sân bay Quân sự cấp II.


Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ hoạt động từ tháng 12/2018 - Ảnh 16.

Các loại xe chuyên dụng như xe vận chuyển hành khách, xe chở nước, chở hàng... đã được tập kết về Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.


Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ hoạt động từ tháng 12/2018 - Ảnh 17.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn từ góc nhìn ra biển.

Chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn Chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn “Quảng Ninh đang chuẩn bị các điều kiện đồng thời để xây dựng đặc khu kinh tế Vân Đồn” “Quảng Ninh đang chuẩn bị các điều kiện đồng thời để xây dựng đặc khu kinh tế Vân Đồn” Vân Đồn có cơ hội trở thành đặc khu kinh tế, người dân phấn khởi Vân Đồn có cơ hội trở thành đặc khu kinh tế, người dân phấn khởi

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước