Càng ngày giới nhà giàu Trung Quốc càng khó trốn thuế

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/02/2019 06:03 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, Chính phủ Trung Quốc phối hợp cùng các tổ chức quốc tế đã mạnh tay chặn đứng ngõ ngách của những chiêu trò trốn thuế.

Lượng người giàu Trung Quốc đang tăng nhanh như "nấm mọc sau mưa". Trong năm 2018, cứ vài ngày trôi qua, Trung Quốc lại có thêm một tỷ phú mới. Tổng tài sản cá nhân tại đây đã chạm ngưỡng cao kỷ lục 24.000 tỷ USD với khoảng 1.000 tỷ USD đã được tuồn ra nước ngoài. Chính vì vậy, Chính phủ Trung Quốc đang ngày càng sát sao hơn với hành vi nộp thuế.

Năm 2018, Trung Quốc đã bắt đầu trao đổi thông tin với khoảng 100 nước thành viên khác thuộc Hệ thống công bố thông tin tài chính toàn cầu CRS. CRS hiện đang mạnh tay hơn trong việc trao đổi thông tin tài chính minh bạch của công dân các nước thành viên.

Vậy điều gì sẽ xảy ra khi một công dân Trung Quốc mở tài khoản ở Anh? Ngay lập tức, thông tin này sẽ được giới chức Anh gửi tới Bắc Kinh. Cánh cửa của những thiên đường thuế cũng đang dần khép lại khi các nước này cam kết trao đổi thông tin với CRS. Người giàu Trung Quốc đặc biệt chuộng việc trở thành công dân những nơi như Seychelles hay đảo Síp để có thể che giấu tài sản. Tuy nhiên, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD gần đây đã nhanh tay ngăn chặn xu thế này.

Đặc biệt, Trung Quốc tiếp tục đóng kẽ hở khiến công dân nước này khó lòng thoát khỏi lưới trời lồng lộng, kể cả khi mua hộ chiếu nước ngoài hoặc thẻ xanh. Miễn là có hộ khẩu tại Trung Quốc thì dù họ thuộc quốc tịch nước nào ở bất cứ đâu, việc nộp thuế thu nhập ở nước ngoài vẫn là nghĩa vụ.

Không chỉ cá nhân, mà các ngân hàng ngầm tại Trung Quốc cũng rơi vào tầm ngắm và có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự nếu tiếp tay cho các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp. Hình thức quà tặng tài sản cho người thân hoặc bên thứ ba cũng có thể bị đánh thuế khi luật thuế tài sản có hiệu lực vào năm 2020.

Trước tình hình "trong thắt", "ngoài chặt" với việc kiểm soát nộp thuế như hiện nay, tài sản của giới nhà giàu Trung Quốc đúng là có thể "chạy" nhưng khó lòng "trốn" nổi thuế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước