Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa thể giải quyết

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/06/2018 17:39 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Vòng đàm phán mới nhất để giải quyết những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc hôm 3/6 tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, đã không có thỏa thuận nào được công bố.

Tân Hoa Xã đưa tin, đàm phán diễn ra tích cực và cụ thể. Tuy nhiên, Trung Quốc từ chối cam kết mua thêm nhiều hàng hóa của Mỹ, trừ khi chính quyền của Tổng thống Trump đồng ý sẽ không tăng thuế đối với hàng xuất khẩu từ Trung Quốc.

Trung Quốc cũng cảnh báo nếu Mỹ tăng thuế với hàng Trung Quốc thì những kết quả đàm phán thương mại giữa hai bên sẽ vô hiệu.

Theo kế hoạch của Nhà Trắng, muộn nhất là ngày 15/6 tới, Mỹ sẽ công bố một danh sách hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trị giá khoảng 50 tỷ USD, có khả năng chịu mức thuế 25% nếu Bắc Kinh không giải quyết được bất đồng về vấn đề sở hữu trí tuệ.

Trung Quốc cảnh báo hủy thỏa thuận thương mại với Mỹ Trung Quốc cảnh báo hủy thỏa thuận thương mại với Mỹ

VTV.vn - Bất kỳ thỏa thuận nào đạt được trong cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung cũng sẽ không còn hiệu lực nếu Mỹ tiếp tục áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước