Trung Quốc cảnh báo đáp trả cứng rắn các chế tài thương mại của Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/05/2018 09:35 GMT+7

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng trả đũa nếu Mỹ muốn khơi mào một cuộc chiến tranh thương mại.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang sau khi chính quyền Mỹ bất ngờ tuyên bố sẽ tiếp tục triển khai đề xuất áp thuế 25% tổng trị giá 50 tỷ USD với hàng hóa của Trung Quốc, đồng thời áp đặt giới hạn mới đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc vào ngành công nghệ cao của nước này. Ngay lập tức, Trung Quốc đã có những đáp trả cứng rắn.

Phía Trung Quốc cho rằng, quyết định này "hoàn toàn đi ngược lại thỏa thuận mà hai bên mới đạt được hồi đầu tháng 5". Tình trạng lời qua tiếng lại diễn ra trong bối cảnh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ đang chuẩn bị lên đường sang Trung Quốc để tiếp tục vòng đàm phán thứ ba về quan hệ thương mại giữa hai bên. 

"Trong các mối quan hệ ngoại giao quốc tế, quốc gia nào đưa ra phát ngôn mâu thuẫn và phản bác lại quan điểm trước đó của mình là 1 lần, quốc gia đó tự phá hủy danh tiếng của chính mình. Phát ngôn mới nhất của Mỹ hoàn toàn trái với những gì hai bên đã đồng thuận tại Washington. Nước Mỹ nên giữ lời hứa của mình và thực hiện những gì họ đã tuyên bố. Còn trong trường hợp nếu phía Mỹ vẫn giữ cách làm việc thiếu thận trọng như thế này, chúng tôi buộc phải đưa ra những biện pháp mạnh để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình" - bà Hoa Xuân Oánh, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Dự kiến, chính quyền Mỹ sẽ công bố danh sách cuối cùng các mặt hàng của Trung Quốc bị áp thuế vào ngày 15/6 tới. Còn các biện pháp hạn chế đầu tư sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ nay tới cuối tháng 6 và có hiệu lực thực thi chỉ 1 ngày sau đó. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước