Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang

Trường Sơn (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 14/05/2019 08:45 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trung Quốc vừa tuyên bố trả đũa việc Mỹ tăng thuế với hàng Trung Quốc bằng cách tăng thuế từ 10% lên 25% với 60 tỷ USD hàng hoá của Mỹ xuất sang Trung Quốc từ 1/6 tới.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề có ý định lùi bước. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang dần leo thang.

Chỉ số công nghiệp Down Jonnes và SP 500 đã giảm mạnh ngay trong phiên mở cửa sau tuyên bố áp thuế trả đũa của phía Trung Quốc đối với hàng hoá Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày đã đăng Twitter và phát biểu trấn an các nhà đầu tư, rằng trong tương quan lực lượng giữa hai nền kinh tế hiện nay, việc đối đầu và trả đũa bằng thuế chỉ gây thiệt hại lớn cho Trung Quốc; rằng các nhà đầu tư sẽ rời nhà máy từ Trung Quốc sang các nước khác.

Tổng thống Donald Trump cũng cho biết chính quyền của ông đang lên kế hoạch triển khai gói hỗ trợ khoảng 15 tỷ USD cho nông dân Mỹ, nhóm đối tượng bị chịu tác động lớn do nông sản của Mỹ bị Trung Quốc áp thuế cao.

Cùng lúc đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu tiến trình xem xét tiếp tục áp thuế 25% lên hơn 300 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc xuất sang Mỹ.

Hiện chưa rõ bao giờ các nhà đàm phán của hai bên Mỹ và Trung Quốc mới gặp lại nhau. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào tháng 6 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước