Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/06/2018 09:48 GMT+7

VTV.vn - Cuối tuần qua, quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lại tiếp tục có những căng thẳng mới.

Washington và Bắc Kinh đã liên tiếp đưa ra những biện pháp áp thuế "ăn miếng trả miếng" nhằm vào các sản phẩm xuất khẩu trị giá hàng chục tỷ USD, qua đó đẩy hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đến bên bờ vực của một cuộc chiến thương mại toàn diện.

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức công bố kế hoạch áp thuế nặng với 50 tỷ USD lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Bắc Kinh đã lập tức tuyên bố đáp trả với quy mô tương ứng nhằm vào nhiều sản phẩm của Mỹ.

Theo Bloomberg, các động thái "ăn miếng trả miếng" sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, làm giảm khối lượng thương mại song phương. Hiện nhiều doanh nghiệp, Hiệp hội thương mại tại Mỹ và Trung Quốc đều đã bày tỏ lo ngại về tình hình, đồng thời kêu gọi hai nước nên sớm đối thoại song phương.

Trung Quốc tuyên bố đáp trả quyết định tăng thuế của Mỹ Trung Quốc tuyên bố đáp trả quyết định tăng thuế của Mỹ

VTV.vn - Sau khi Mỹ tuyên bố áp thuế bổ sung với hàng hóa Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc cho biết sẽ lập tức đáp trả với mức thuế tương đương để bảo vệ nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước