Cảnh báo dòng tiền rút khỏi cổ phiếu Trung Quốc

VTV Digital-Thứ năm, ngày 07/10/2021 05:57 GMT+7

Ảnh: CNN

VTV.vn - Lo sợ trước sự bất ổn từ những chính sách kiểm soát các tập đoàn lớn, nhiều quỹ đầu tư lớn toàn cầu cho biết đã dừng đổ tiền vào các cổ phiếu của các công ty Trung Quốc.

Theo Bloomberg, đại diện của các quỹ Man Group, Soros Fund Management và Elliott Management đã đồng loạt bày tỏ lo ngại về triển vọng của các công ty Trung Quốc đang niêm yết tại New York và châu Á. 

Trước đó, quỹ đầu tư quy mô 59 tỷ USD Marshall Wace cũng cảnh báo các cổ phiếu Trung Quốc đã trở thành tài sản "không nên đầu tư". 

Những lời cảnh báo này được đưa ra sau khi Bắc Kinh khởi động cuộc điều tra chống độc quyền với các gã khổng lồ công nghệ, rà soát an ninh mạng với các công ty niêm yết ở nước ngoài và hạn chế các công ty chuyên về giáo dục. 

Dẫu vậy một số nhà quản lý quỹ vẫn kỳ vọng vào tiềm năng của thị trường Trung Quốc trong dài hạn, khi khẳng định thị trường này sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn so với các thị trường phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước