Cảnh báo mất hàng khi xuất khẩu hồ tiêu sang một số thị trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/10/2019 20:10 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Thương vụ Việt Nam tại Myammar đã đưa ra cảnh báo đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam.

Mới đây, Thương vụ Việt Nam tại Myammar đã đưa ra cảnh báo đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam, về việc Công ty Ngwe Galon Min của Myanmar đã bị Hải quan Myanmar đưa vào danh sách theo dõi và khuyến cáo, khi liên tiếp không làm thủ tục nhận hàng, trong đó có hàng loạt lô hàng hồ tiêu từ Việt Nam.

Cụ thể, từ giữa năm 2018 đến đầu năm nay, một số doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu tiêu sang Myanmar, thường xuyên bị doanh nghiệp này từ chối làm thủ tục với lý do: gặp khó khăn về tài chính, chất lượng hạt tiêu không đảm bảo trong khi mới chỉ thanh toán tiền đặt cọc (10 - 30% giá trị lô hàng) cho đối tác Việt Nam.

Theo nhận định của Thương vụ Việt tại Myanmar, lý do doanh nghiệp Myanmar không nhận hàng là do giá tiêu xuống thấp. Và theo Luật Myanmar, nếu hàng hóa cập cảng không làm thủ tục thông quan trong vòng 60 ngày thì lô hàng đó không được tạo điều kiện cho tái xuất về Việt Nam, mà sẽ được đưa ra đấu giá, sung công quỹ, coi như doanh nghiệp Việt bị thiệt hại.

Đây chỉ là một trong rất nhiều cảnh bảo của Hiệp hội hồ tiêu mới đây.

Qua đó, Hiệp hội cảnh báo các doanh nghiệp khi giao dịch với khách hàng lạ trong bối cảnh hiện nay cần chú ý: Một là kiểm tra thông tin trước như qua hệ thống hải quan xem đã từng mua hàng ở Việt Nam hay chưa. Thứ hai là phải kiểm tra ngân hàng bên nước xuất khẩu là ngân hàng nào, có uy tín hay không? Cuối cùng quan trọng là kiểm tra hãng tàu, đại lý vì hiện đã có những trường hợp có hãng tàu, đại lý ma, giả bill nhập hàng mà các DN Việt Nam cũng không làm gì được.

Cảnh báo mất hàng khi xuất khẩu hồ tiêu sang một số thị trường - Ảnh 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước