Cảnh báo về hoạt động của mô hình cho vay trực tuyến tại Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 28/01/2019 09:59 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Một số công ty đã tự ý thu thập thông tin cá nhân của người đi vay cũng như người thân của họ nhưng không nêu rõ mục đích sử dụng thông tin.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng vừa đưa ra một số cảnh báo về hoạt động của mô hình cho vay trực tuyến tại Việt Nam, trong đó có một số mô hình cho vay trên cơ sở kết hợp giữa công ty tư vấn và công ty dịch vụ cầm đồ.

Theo đó, một số công ty đã tự ý thu thập thông tin cá nhân của người đi vay cũng như người thân của họ nhưng không nêu rõ mục đích sử dụng thông tin, thường là để liên hệ khi thu hay nhắc nợ.

Ngoài ra, các công ty này còn sử dụng các cụm từ, hình ảnh có thể gây hiểu nhầm cho người đi vay về việc công ty được phép cho vay, trong khi thực tế các công ty này chỉ được phép tư vấn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước