Capital Economics: Kinh tế Trung Quốc khó vượt mặt Mỹ

Thùy An-Thứ hai, ngày 01/03/2021 11:49 GMT+7

VTV.vn - Quan điểm của Capital Economics hoàn toàn trái ngược với nhiều dự báo cho rằng Trung Quốc sẽ sớm vượt mặt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Capital Economics, công ty tư vấn có trụ sở tại London cho rằng theo thời gian, kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng không đều so với Mỹ. Theo Capital Economics, lý do cho điều này xuất phát bởi lực lượng lao động tại Trung Quốc sẽ giảm dần đều 0,5% mỗi năm từ nay đến năm 2030. Trong khi đó, lực lượng lao động tại Mỹ sẽ mở rộng trong 30 năm tới nhờ vào tỷ lệ sinh cao cũng như lực lượng lao động nhập cư.

"Kịch bản có khả năng xảy ra nhất là tăng trưởng năng suất chậm lại, lực lượng lao động bị thu hẹp ngăn cản việc Trung Quốc vượt qua Mỹ", Capital Economics cho biết.

Capital Economics: Kinh tế Trung Quốc khó vượt mặt Mỹ - Ảnh 1.

Lực lượng lao động bị thu hẹp được dự báo là lực cản lớn với kinh tế Trung Quốc trong thời gian tới

Năm 2030 hoặc ở lại phía sau

Báo cáo của Capital Economics cũng cho rằng mối quan hệ sức mạnh kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào tăng trưởng năng suất, xu hướng lạm phát và tỷ giá hối đoái. Nếu Trung Quốc không vượt qua Mỹ vào giữa những năm 2030 thì "điều này sẽ không bao giờ có thể diễn ra".

Capital Economics cũng nhấn mạnh rằng nếu trường hợp Trung Quốc vượt qua Mỹ vào năm 2030 thì quốc gia đông dân nhất thế giới cũng sẽ phải vật lộn để duy trì vị trí của mình.

"Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tương lai và việc vượt qua Mỹ chỉ là vấn đề thời gian. Song theo quan điểm của tôi, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã chậm lại đáng kể trong thập kỷ qua và có khả năng tiếp tục chậm lại. Nguyên nhân chủ yếu là do tăng trưởng năng suất đang giảm.

Nếu đúng như dự đoán, đến năm 2030, kinh tế Trung Quốc có thể tiếp cận Mỹ song không thể thể vượt qua", chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á của Capital Economics Mark Williams dự báo.

Ông Mark Williams cho rằng những trở ngại về nhân khẩu học sẽ tiếp tục là lực cản với nền kinh tế Trung Quốc.

"Trung Quốc có khả năng để vươn lên vị trí số 1 nhưng sau đó sẽ thụt lùi khi lực cản về nhân khẩu học tăng lên", Mark Williams nói.

Trước đó cùng quan điểm với Capital Economics, Alicia García-Herrero, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại ngân hàng đầu tư Pháp Natixis, cũng rằng Trung Quốc có thể tiếp tục ở phía sau Mỹ.

"Tăng tưởng GDP của Trung Quốc năm 2035 sẽ chỉ dao động ở mức 2,5%", nhà kinh tế này cho biết.

Capital Economics: Kinh tế Trung Quốc khó vượt mặt Mỹ - Ảnh 2.

Kinh tế Trung Quốc đang ngày càng tiếp cận hơn với Mỹ

Theo CNBC, năm 2020, Trung Quốc đã thu hẹp khoảng cách về quy mô nền kinh tế với Mỹ. Cụ thể năm ngoái, GDP Trung Quốc đạt mức 14.700 tỷ USD (tăng 2,3%). Con số này chỉ còn cách 6.200 tỷ USD so với GDP của Mỹ (khoảng cách này là 7.100 tỷ USD trong năm 2019).

Báo cáo ước tính sơ bộ của Cục Phân tích Kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố vào tháng 1/2021, GDP của Mỹ đã giảm 2,3% trong năm 2020, xuống mức 20.930 tỷ USD.

Một phân tích khác được công bố vào tháng trước cho biết, COVID-19 có thể giúp Trung Quôc sớm vượt mặt Mỹ, khi mà xứ cờ hoa chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh. Dự báo của tập đoàn Nomura cho rằng kinh tế Trung Quốc có thể vượt Mỹ vào năm 2028.

'Kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2028' "Kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2028"

VTV.vn - Đây là dự báo mới công bố của Trung tâm kinh tế và nghiên cứu kinh doanh (CEBR) trụ sở tại Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước