Carlos Ghosn từ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành tại Renault

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/01/2019 08:40 GMT+7

Ông Carlos Ghosn. Ảnh: Bloomberg.

VTV.vn -Sau khi mất chức tại Nissan và Mitsubishi Motors, huyền thoại ngành công nghiệp ô tô thế giới Carlos Ghosn vừa tiếp tục từ bỏ các vai trò đang nắm tại hãng xe Pháp Renault.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire, ông Carlos Ghosn đã từ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành tại Renault. Hội đồng quản trị của hãng xe Pháp sẽ nhóm họp để tìm người thay thế ông Ghosn, nhằm giảm bớt căng thẳng với đối tác liên minh Nissan, vốn đã gia tăng đáng kể sau vụ bắt giữ nhà cựu lãnh đạo này tại Nhật Bản do các cáo buộc sai phạm tài chính.

Trước khi bị bắt giữ, ông Carlos Ghosn được xem là một trong những lãnh đạo có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp ô tô và góp công lớn trong việc thành lập liên minh toàn cầu của ba hãng xe Nissan, Mitsubishi và Renault.

Cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn  hầu tòa Cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn hầu tòa

VTV.vn - Ngày 8/1, cựu Chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô Nissan Motor của Nhật Bản - ông Carlos Ghosn - đã ra hầu tòa nhằm làm rõ nguyên nhân bắt giữ ông này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước