Câu chuyện khởi nghiệp của “doanh nhân” 4 tuổi tại Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/08/2018 06:14 GMT+7

Bé Lại Tùng Anh.

VTV.vn - Một “doanh nhân” nhí mới 4 tuổi đã kiếm lãi được gần 180.000 đồng từ 132.000 đồng tiền vốn nhờ bán kẹo trong hầm chung cư tại Hà Nội.

Để chuẩn bị cho buổi bán hàng, hai mẹ con bé Lại Tùng Anh (bé Măng) đã dành 3 buổi tối để đi siêu thị mua kẹo, mua giấy gói và tự bọc các viên Chocolate. Theo kế hoạch ban đầu, hai mẹ con định đến các quán cà phê xin bán nhưng đều bị từ chối. Ý định bán tại sân chung cư cũng không thành do trời mưa, vì vậy hai mẹ con quyết định đi xuống hầm bán.

Cậu bé đã tự chạy xe đạp mời các cô chú mua kẹo. Với số tiền ban đầu mẹ đầu tư là 132.000 đồng, bé Măng đã thu về 310.000 đồng. "Doanh nhân" nhí quyết định dùng số tiền này để mua kẹo tự thưởng cho mình và mua tặng em trai một chiếc đồng hồ mới.

Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Ngọc Hà - phụ huynh của bé Lại Tùng Anh - để nghe chị chia sẻ về lý do lập kế hoạch cho con đi bán kẹo và quá trình thực hiện kế hoạch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước