CEO Google Sundar Pichai thu nhập bao nhiêu trong năm 2022?

Thùy An-Thứ hai, ngày 24/04/2023 10:20 GMT+7

VTV.vn - Giám đốc điều hành Alphabet, công ty mẹ của Google được trả hơn 200 triệu USD vào năm 2022.

CNBC dẫn thông tin từ báo cáo chứng khoán Alphabet, cho biết, ông Sundar Pichai, đã nhận được 226 triệu USD vào năm 2022. Phần lớn trong số này đến từ khoản thưởng cổ phiếu.

Khoản thưởng cổ phiếu của ông Pichai năm ngoái lên tới con số 218 triệu USD. Mức lương của ông vẫn giữ ổn định là 2 triệu USD từ năm 2020 đến năm 2022.  Alphabet cũng đã chi 5,94 triệu USD cho bảo mật cá nhân của ông Pichai.

CEO Google Sundar Pichai thu nhập bao nhiêu trong năm 2022? - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành Alphabet, công ty mẹ của Google có thu nhập hơn 200 triệu USD vào năm 2022.

Trong khi đó, báo cáo cũng cho biết thu nhập bình quân của nhân viên Alphabet năm 2022 là 279.802 USD/người.

Cũng theo hồ sơ, các giám đốc điều hành khác của Alphabet và Google có thu nhập khoảng 22 triệu đến 35 triệu USD từ khoản thưởng cổ phiếu hàng năm.

Thông tin từ Bloomber cho biết, ông Prabhakar Raghavan, Phó chủ tịch cấp cao về kiến ​​thức và thông tin của Google và ông Philipp Schindler, Giám đốc kinh doanh có thu nhập khoảng 37 triệu USD. Giám đốc tài chính Ruth Porat có thu nhập 24,5 triệu USD.

Báo cáo về thu nhập và khoản thưởng cổ phiếu được đưa ra trong bối cảnh Alphabet đang bắt đầu các biện pháp tái cấu trúc chi phí, bao gồm cả việc sa thải số lượng lớn nhân viên.

Tháng 1 vừa qua, công ty đã sa thải 12.000 người, tương đương 6% lực lượng lao động. Đầu tháng 4, Giám đốc tài chính của Google, Ruth Porat, đã thông báo rằng công ty sẽ cắt giảm  nhân viên bộ phận máy tính xách tay và dịch vụ để tiếp tục cắt giảm chi phí.

CEO Google Sundar Pichai thu nhập bao nhiêu trong năm 2022? - Ảnh 2.

Hàng loạt ông lớn công nghệ sa thải hàng chục nghìn nhân viên trong năm nay trong đó có Google

Tăng lương cho các CEO là một chủ đề gây tranh cãi trong những năm gần đây.

Theo tính toán, một người có mức lương tối thiểu 15,5 USD/giờ ở bang California, nơi Alphabet có trụ sở, sẽ phải làm việc 14,6 triệu giờ, hoặc hơn 7000 năm (với 40 giờ làm việc một tuần và không có thời gian nghỉ) để bắt kịp mức lương năm 2022 của ông Pichai.

Mức lương cho các giám đốc điều hành hàng đầu đã tăng 1460% kể từ năm 1978, theo một nghiên cứu của Viện Chính sách Kinh tế. Hơn 80% tiền lương của các CEO hàng đầu thường liên quan đến cổ phiếu.

"Sự gia tăng trong thù lao của các CEO nói chung đã góp phần tăng thu nhập cho 1% dân số, để lại ít lợi ích từ tăng trưởng kinh tế cho những người lao động bình thường. Đồng thời kéo giãn khoảng cách thu nhập giữa những người có thu nhập rất cao và 90% dưới đáy", các nhà phân tích tại viện Chính sách Kinh tế viết.

Giám đốc điều hành Apple, ông  Tim Cook đã cắt giảm 40% lương năm 2023 của chính mình sau khi bị các cổ đông chỉ trích vì kiếm được 100 triệu USD vào năm 2022 và 2021.

Phần lớn thu nhập năm 2022 của ông Cook - khoảng 75% - gắn với cổ phiếu công ty.

Các cổ đông đã bỏ phiếu chống lại gói lương của ông Cook sau khi cổ phiếu của Apple giảm gần 27% vào năm ngoái.

Làn sóng sa thải nhân sự công nghệ gia tăng Làn sóng sa thải nhân sự công nghệ gia tăng

VTV.vn - Làn sóng cắt giảm nhân sự hàng loạt đang gia tăng trong lĩnh vực công nghệ và tác động có thể cảm nhận ở khắp mọi nơi trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước