CEO Twitter lo sợ tương lai đen tối dưới thời Elon Musk

Thuỳ An-Thứ ba, ngày 26/04/2022 09:14 GMT+7

VTV.vn - Theo Reuters, CEO Twitter Parag Agrawal nói với các nhân viên, mạng xã hội này đứng trước một tương lai không chắc chắn khi thoả thuận mua lại của Elon Musk hoàn tất.

Parag Agrawal, người được bổ nhiệm làm CEO Twitter vào cuối tháng 11/2021 vừa có cuộc họp với toàn thể nhân viên sau khi mạng xã hội này chấp nhận lời đề nghị mua lại từ tỷ phú Elon Musk với giá 44 tỷ USD. 

Trong cuộc họp, các nhân viên đã hỏi Parag Agrawal về khả năng của một đợt sa thải, lý do hội đồng quản trị chấp nhận thương vụ bán lại… Đáng chú ý, các nhân viên của Twitter đã hỏi Parag Agrawal khả năng cựu Tổng thống Trump - người đã bị đình trì vĩnh viễn khỏi mạng xã hội này có cơ hội quay lại sau Elon Musk tiếp quản.

“Một khi thoả thuận được hoàn tất, chúng tôi không biết nền tảng sẽ đi theo hướng nào”, CEO Twitter nói về tương lai công ty. 

Liên quan đến câu hỏi về khả năng quay lại của Donald Trump, Parag Agrawal cho biết khi có cơ hội nói chuyện với Elon Musk sẽ đề cập về vấn đề này, đồng khẳng định đây là việc cần được làm rõ. Dự kiến Elon Musk sẽ sớm có cuộc gặp với các nhân viên Twitter.

Về vấn đề này, nói với CNBC hôm thứ Hai, ông Trump cho biết sẽ không quay lại Twitter ngay cả khi Elon Musk đảo ngược lệnh xoá tải khoản của mình. Ông nói rằng sẽ sử dụng dịch vụ của chính mình, mạng xã hội Truth Social.

“Chúng tôi đã làm rất nhiều cho Twitter khi tôi ở Nhà Trắng. Tôi rất thất vọng vì cách tôi bị Twitter đối xử. Tôi sẽ không quay lại Twitter nữa”, ông Trump nói với CNBC.

Parag Agrawal cũng cho biết công ty chưa có kế hoạch sa thải nhân viên.

CEO Twitter lo sợ tương lai đen tối dưới thời Elon Musk - Ảnh 1.

CEO Twitter Parag Agrawal nói rằng công ty đứng trước một tương lai không rõ ràng khi Elon Musk hoàn tất thương vụ mua lại

Trái ngược với Parag Agrawal, Chủ tịch hội đồng quản trị của Twitter Bret Taylor trấn an nhân viên rằng thỏa thuận với Elon Musk ưu tiên "tính liên tục trong hoạt động" cho đến khi thỏa thuận được chốt.

Sau khi đạt được thoả thuận mua lại, Elon Musk đã nhấn mạnh về sự tự do ngôn luận với Twitter. 

“Tự do ngôn luận là nền tảng của một nền dân chủ và Twitter là quảng trường kỹ thuật số nơi các vấn đề quan trọng đối với tương lai của nhân loại được tranh luận. Twitter có tiềm năng to lớn - tôi mong muốn hợp tác với công ty và cộng đồng người dùng để mở khóa nó", Elon Musk viết trên Twitter cá nhân.

Chưa rõ tương lai của Twitter nhưng sau thi có Elon Musk đạt thoả thuận mua lại, cổ phiếu của mạng xã hội này đã tăng 5,7%, đóng cửa ở mức 51,7 USD/cổ phiểu chốt phiên giao dịch ngày thứ Hai (theo giờ Mỹ).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước