"Cha đẻ tự xưng" Bitcoin bị khởi kiện đòi 10 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/02/2018 06:00 GMT+7

Craig Steven Wright tự nhận mình chính là Satoshi Nakamoto. Ảnh: Craig Steven Wright

VTV.vn - Craig Wright - doanh nhân người Australia tự nhận mình là cha đẻ của đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin mới đây đã bị khởi kiện.

Craig Wright - doanh nhân người Australia tự nhận mình là cha đẻ của đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin mới đây đã bị khởi kiện với cáo buộc là lợi dụng danh nghĩa của một chuyên gia về an toàn máy tính để lừa đảo số tiền hơn 10 tỷ USD giá trị tiền số từ đối tác kinh doanh của mình.

Craig Wright bị cáo buộc là sử dụng hợp đồng và chữ ký giả để chiếm đoạt số Bitcoin do đối tác kinh doanh quá cố Dave Kleiman đào được. Gia đình Kleiman khẳng định là họ có quyền sở hữu hơn 1 triệu Bitcoin cùng các công nghệ khối chuỗi mà ông đã đào và phát triển khi còn sống. Số tài sản này ước tính có giá trị hơn 10 tỷ USD.

Craig Wright cũng bị kết tội vì đã vi phạm điều khoản hợp tác với Kleiman và làm giàu bất chính từ thành quả của đồng nghiệp.

Hiện ông Wright chưa đưa ra bình luận nào về vụ kiện này. Hồi năm 2016, Wright từng khiến cả thế giới chú ý khi tuyên bố ông chính là người có biệt danh Satoshi Nakamoto, chính là người đã tạo ra đồng Bitcoin.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước