Cha mẹ ở Anh sẵn sàng "dốc hầu bao" hỗ trợ con mua nhà

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/09/2019 09:52 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ chu cấp ăn uống, sinh hoạt, rất nhiều phụ huynh ở Anh sẵn sàng dốc hầu bao, thậm chí rút cả lương hưu để hỗ trợ con mua nhà.

Nuôi dạy con trưởng thành, đi làm, những tưởng là khi đó các bậc làm cha, mẹ sẽ nhẹ gánh về kinh tế, bớt lo tài chính lúc về già. Tuy nhiên những con số thống kê gần đây lại cho thấy, chi phí nhà ở, cùng với những khoản nợ khác khiến ngày càng nhiều người trẻ ở Anh quay trở về sống với bố mẹ, nhờ bố mẹ chu cấp tài chính. Đứng trước hoàn cảnh này hầu hết các bậc làm cha làm mẹ đều hết lòng với con cái. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, xu hướng này có thể làm suy giảm chất lượng cuộc sống, thậm chí đe dọa an toàn tài chính khi các bậc cha mẹ già đi.

"Thêm 1 triệu người trẻ sẽ sống với bố mẹ" là tiêu đề bài báo trên tờ BBC. Đây là số liệu được công ty bảo hiểm Aviva dự báo trong khoảng 1 thập kỷ tới. Theo đó, ở Anh sẽ có khoảng gần 4 triệu người từ độ tuổi 21 - 34 sống ở nhà cùng bố mẹ vào năm 2025, nhiều hơn 1/3 so với thời điểm hiện nay. Số hộ có từ hai gia đình trở lên cũng được cho sẽ tăng lên từ 1,5 - 2,2 triệu. Có nhiều lý do được tờ báo chỉ ra nhưng trong đó nổi bật là do chi phí nhà ở quá sức chịu đựng của các bạn trẻ.

Câu chuyện của chị Charlotte và bạn trai Jay (đều ở độ tuổi 24) là một ví dụ. Hiện cả hai đang đi làm nhưng không thể chi trả 650 Bảng/1 tháng cho căn hộ 1 phòng ngủ. Cả hai quyết định quay về sống với bố mẹ của Jay với chi phí chỉ có 100 Bảng/ 1 tháng. Đón con cái về nhà với nhiều khoản nợ, nhiều bậc phụ huynh có tâm lý không nỡ bắt con mình phải đóng góp tài chính để chi trả cho các khoản chi phí trong nhà. Đây chính là lý do khiến họ đang ngày càng chi nhiều tiền hơn cho con cái.

Trên tờ BBC còn có một bài viết với tiêu đề khá thú vị "Chi phí của khách sạn bố mẹ tăng nhanh". Bài báo dẫn số liệu của Văn phòng thống kê Anh cho thấy, 1/4 thanh niên ở Anh đang sống ở nhà cùng bố mẹ, con số này tăng liên tục trong 15 năm qua. Đáng chú ý, rất nhiều trong số này ở nhà để được chu cấp ăn uống, sinh hoạt miễn phí khiến chi phí trung bình của các "khách sạn bố mẹ" tăng nhanh. Tác giả dẫn kết quả khảo sát của Website Moneysupermarket cho biết, năm 2018 thời gian lưu trú trung bình của mỗi người là 9,7 tháng, khiến bố mẹ họ tiêu tốn khoảng 895 Bảng. Tuy nhiên, sang năm 2019, thời gian lưu trú trung bình chỉ dài hơn năm 2018 khoảng 1 tháng nhưng chi phí tăng gần gấp đôi.

Không chỉ chu cấp ăn uống, sinh hoạt, rất nhiều phụ huynh ở Anh cũng sẵn sàng dốc hầu bao, thậm chí rút cả lương hưu để hỗ trợ con cái mua nhà. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tài chính cảnh báo, sự hào phóng của bố mẹ có thể suy giảm chất lượng cuộc sống của họ lúc về già. Đây là thực tế cũng được tờ BBC chỉ ra.

"Ngân hàng bố mẹ" là một trong các nhà cho vay mua bất động sản lớn nhất Vương Quốc Anh. Theo khảo sát của hãng L&G, trung bình phần đóng góp của bố mẹ cho những người mua nhà năm nay là 24 nghìn Bảng, nhiều hơn 6.000 Bảng so với năm 2018. Tổng cộng, năm nay các bố mẹ ở Anh đã cho con cái họ vay hơn 6 tỷ Bảng, đứng thứ 10 trong số các ngân hàng cho vay mua bất động sản ở Anh.

Khảo sát trên 1.600 cha mẹ ở Anh, hãng L&G cho biết hơn một nửa sử dụng tiền mặt để giúp con cái họ, tuy nhiên cũng có nhiều người khác đang rút tiền từ lương hưu của họ hoặc thậm chí cân nhắc có thể sử dụng nhà của họ để vay tiền cho con cái. Mặc dù hào phóng như vậy, nhưng hơn 1/4 số này thú nhận, họ có thể không có đủ tiền để trang trải cho cuộc sống sau khi về hưu. Trong khi 15% người khác chấp nhận tiêu chuẩn sống thấp hơn để giúp con cái họ.

Thay vì mạo hiểm sử dụng tiền tiết kiệm hay vay nợ khi đã lớn tuổi, nhiều chuyên gia tài chính khuyên các bậc cha mẹ nên cân nhắc trích lập một quỹ hỗ trợ cho con cái của mình ngay từ khi còn trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước