Châu Á tiếp tục là động lực tăng trưởng của kinh tế thế giới

VTV Digital-Thứ tư, ngày 23/10/2024 19:02 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định được chuyên gia Kinh tế trưởng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra tại buổi họp báo công bố báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới cập nhật tháng 10.

Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới cập nhật, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng GDP khu vực châu Á mới nổi và đang phát triển từ 5,2% lên 5,3%. Trước đó, tổ chức này lạc quan, các nền kinh tế châu Á sẽ đóng góp khoảng 60% tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay.

Ấn Độ tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng dự kiến mạnh nhất trong số các nền kinh tế lớn, đạt 7% trong năm 2024. Với Trung Quốc, do chưa cập nhật tác động từ các biện pháp kích thích kinh tế mới nên IMF điều chỉnh GDP của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới xuống còn 4,8%.

Ông Pierre-Olivier Gourinchas - Nhà Kinh tế trưởng IMF cho biết: "Theo quan điểm của chúng tôi, các biện pháp được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố vào cuối tháng trước nhìn chung đi đúng hướng, nhưng chưa đủ để thúc đẩy tăng trưởng GDP một cách đáng kể. Đó là lý do tại sao IMF dự báo tăng trưởng của Trung Quốc đạt 4,8% năm nay. Các biện pháp mới gần đây hơn được Bộ Tài chính công bố thì vẫn chờ xem chi tiết. Dự báo tác động của các biện pháp này sẽ là trung hạn".

Châu Á tiếp tục là động lực tăng trưởng của kinh tế thế giới - Ảnh 1.

Châu Á tiếp tục là động lực tăng trưởng của kinh tế thế giới. . Ảnh minh họa.

Với ASEAN, IMF dự báo tăng trưởng khu vực đạt khoảng 4,5% trong năm nay. Trong bối cảnh dòng vốn FDI trên toàn cầu sụt giảm, FDI vào ASEAN tiếp tục ghi nhận chuỗi tăng trưởng năm thứ ba liên tiếp, lên hơn 226 tỷ USD trong năm ngoái.

Ông Tim Evans - Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam nhận định: "ASEAN là một trong khu vực nhận được dòng vốn FDI lớn nhất trên thế giới trong vài năm qua, đặc biệt là FDI xanh. Chính phủ các nước thành viên có những cam kết rất mạnh mẽ với việc chuyển đổi năng lượng, sản xuất hướng tới mức phát thải ròng bằng 0. Đây là yêu cầu tiên quyết mà nhà đầu tư đặt ra khi rót vốn".

Đề cập đến những rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế, IMF nêu khả năng giá dầu và các mặt hàng khác tăng đột biến nếu xung đột ở Trung Đông và Ukraine lan rộng. Bên cạnh đó, IMF cũng lưu ý đến khả năng tăng mạnh thuế xuất nhập khẩu và các biện pháp đáp trả giữa Mỹ, EU và Trung Quốc từ năm sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước