Châu Á vượt Bắc Mỹ về số tỷ phú đô la

Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 18/07/2018 09:37 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - Theo một báo cáo vừa mới công bố của công ty Wealth-X năm nay lần đầu tiên trong lịch sử, châu Á đã vượt qua Bắc Mỹ về số lượng tỷ phú đô la.

Khu vực có nhiều tỷ phú nhất vẫn là châu Âu, châu Á xếp thứ 2 và Bắc Mỹ đã xuống vị trí số 3. Vậy đâu là lý do tạo ra sự hoán đổi này giữa châu Á và Bắc Mỹ?

Câu lạc bộ 500 người giàu nhất thế giới vừa có thêm hơn 800 tỷ USD. Cùng lúc, nhiều người trở thành cựu thành viên của câu lạc bộ và thay vào đó là những thành viên mới. Điều đáng nói là hầu hết các thành viên mới lại đến từ châu Á, chứ không phải Bắc Mỹ như truyền thống trước kia.

Theo CNBC, châu Á đang chiếm 28,5% số tỷ phú của thế giới, đứng sau châu Âu với 29,8%. Trong khi đó, Bắc Mỹ tụt xuống vị trí thứ 3 với 26,4%.

Xét riêng các nước, Mỹ và Trung Quốc đang là 2 nước có lượng tỷ phú lớn nhất thế giới. Vậy họ là những ai?

Tờ Fortune nhận định, Trung Quốc và Mỹ không chỉ là 2 nước có lượng tỷ phú lớn nhất mà còn là 2 nước có số tỷ phú tự vươn lên từ hai bàn tay trắng cao nhất. 2/3 số tỷ phú của 2 nước này không hề được thừa hưởng tài sản từ bất cứ ai. Vậy họ kiếm tiền bằng cách nào?

Trang Forbes cho biết cách thức kiếm tiền khác nhau đã khiến châu Á đang vươn lên nhanh hơn phương Tây về số lượng tỷ phú. Các startup châu Á thường chấp nhận rủi ro để niêm yết công ty trên sàn chứng khoán sớm nhất có thể. Phần lớn họ kiếm được tiền từ chứng khoán. Trong khi đó, doanh nghiệp phương Tây thường vận hành công ty khoảng 10 năm rồi mới tính chuyện niêm yết. Tiền sau khi kiếm được sẽ được tái đầu tư vào đâu?

Thời báo phố Wall tiết lộ báo của ngân hàng Thụy Sĩ UBS rằng thể thao chính là miền đất trú ẩn mới của các tỷ phú thế giới. Đó là các phi vụ nhượng quyền kinh doanh trong bóng đá, bóng rổ và bóng chày. Hơn 140 câu lạc bộ thể thao trên thế giới đang do 109 tỷ phú sở hữu, trong đó, 60 người Mỹ, 20 người từ châu Âu và 29 người đến từ châu Á.

Theo tờ này, họ làm cho giá các câu lạc bộ ngày càng cao và khi đó chỉ có họ mới đủ tiềm lực để mua và nuôi các câu lạc bộ…

Không chỉ số lượng tỷ phú mà số các triệu phú cũng gia tăng trong những năm vừa qua. Theo dự báo, đến năm 2020, các triệu phú và tỷ phú của thế giới sẽ nắm giữ tới 52% tổng tài sản của cả thế giới gộp lại và hầu hết trong số họ là đến từ châu Á.

Tỷ phú Ấn Độ vượt mặt Jack Ma trở thành người giàu nhất châu Á Tỷ phú Ấn Độ vượt mặt Jack Ma trở thành người giàu nhất châu Á Kylie Jenner có thể trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới Kylie Jenner có thể trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới Thế giới có nhiều tỷ phú chưa từng có Thế giới có nhiều tỷ phú chưa từng có

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước