Châu Âu bắt đầu áp dụng cách thu VAT mới đối với thương mại điện tử

Hồng Quang (PV thường trú Truyền hình Việt Nam tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 01/07/2021 12:59 GMT+7

VTV.vn - Từ hôm nay (1/7), Liên minh châu Âu (EU) áp dụng cách thu thuế giá trị gia tăng mới đối với các mặt hàng giao dịch qua mạng internet và người bán ở bên ngoài lãnh thổ EU.

Doanh nghiệp bên ngoài châu Âu muốn bán hàng qua mạng vào châu Âu bắt buộc phải đăng ký mã số tham chiếu tại một nước thành viên Liên minh châu Âu.

Thương mại điện tử bùng nổ trong đại dịch. Từ đầu năm ngoái, người châu Âu mua nhiều hơn trên các trang web châu Á. Giá niêm yết mặt hàng nào cũng rất thấp. Nhiều người châu Âu khi mua sắm từ các trang web châu Á không để ý rằng sẽ phải trả thêm thuế giá trị gia tăng khi nhận hàng bởi khi cộng với phí vận chuyển, hàng hóa cũng không rẻ. 

Ông Daniel Ferrie, người phát ngôn của Uỷ ban châu Âu, cho biết: "Từ ngày 1/7, quy định mới về thuế giá trị gia tăng đối với mua sắm trực tuyến có hiệu lực. Những quy tắc mới đảm bảo bình đẳng hơn cho doanh nghiệp châu Âu, đơn giản hóa thương mại điện tử xuyên biên giới và minh bạch hơn đối với người tiêu dùng châu Âu về giá cả".

Quy định mới bắt buộc người bán phải niêm yết giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo mức tại nước của khách hàng, giúp người mua dễ dàng khảo giá. Người bán cũng phải đăng ký mã số tham chiếu tại một nước thành viên Liên minh châu Âu để tiện kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng cho phía châu Âu thay vì bắt người mua phải trả thuế.

Doanh nghiệp nước ngoài có thể thuê một đối tác có trụ sở ở châu Âu làm đại diện để đối tác đó làm thủ tục khai báo và nộp thuế giá trị gia tăng cho phía châu Âu.

Ông Trần Ngọc Quân, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, nói: "Người tiêu dùng EU họ luôn tin tưởng những cơ sở bán thương mại điện tử có trụ sở ở EU. Việc này sẽ giúp cho người EU họ có cơ sở để đi khiếu nại và có những trao đổi đối với người bán hàng cụ thể, để đảm bảo rằng họ được cung ứng mặt hàng tốt nhất".

Trước đây, người châu Âu không phải đóng thuế giá trị gia tăng khi mua qua mạng các sản phẩm có giá trị dưới 22 Euro từ bên ngoài châu Âu. Theo quy định mới, thuế được áp lên mọi sản phẩm, bất kể giá trị ra sao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước