Châu Âu cho phép tăng nhập khẩu thịt bò Mỹ từ năm 2020

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/11/2019 09:44 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Mới đây, Nghị viện châu Âu vừa thông qua kế hoạch cho phép tăng sản lượng thịt bò Mỹ nhập khẩu vào Liên minh châu Âu (EU) kể từ năm 2020.

Với 457 phiếu thuận và 170 phiếu chống, Nghị viện châu Âu đã đồng ý nâng hạn mức nhập khẩu thịt bò không có hormone tăng trưởng từ Mỹ lên mức 35.000 tấn, gấp đôi con số hiện nay. 

Theo Ủy ban Thương mại Nghị viện châu Âu, đây là bước đi cho thấy thiện chí của EU nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Mỹ. Tuy nhiên theo chiều ngược lại, bản dự thảo cũng đi kèm một nghị quyết kêu gọi Mỹ bỏ thuế nhập khẩu với nhôm và thép từ EU, cũng như rút lại các đe dọa áp thuế với mặt hàng ô tô, vốn đang là điểm nóng lớn trong tranh cãi giữa hai bên.

Nhà sản xuất thịt bò Mỹ muốn xuất khẩu sang Trung Quốc Nhà sản xuất thịt bò Mỹ muốn xuất khẩu sang Trung Quốc

VTV.vn - Sau nhiều năm vắng bóng tại thị trường Trung Quốc do bệnh bò điên, các nhà sản xuất thịt bò của Mỹ muốn thâm nhập vào thị trường tỷ dân này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước