Châu Âu đối mặt nguy cơ khủng hoảng kinh tế như năm 2008 do COVID-19

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 12/03/2020 15:38 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - Chủ tịch Ngân hàng ECB Christine Lagarde cảnh báo châu Âu có thể gặp cú sốc kinh tế như năm 2008 nếu các nước không cùng hành động ngay nhằm đối phó với dịch COVID-19.

Trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, bà Lagarde cho biết, các nhà hoạch định chính sách của ECB đang xem xét các công cụ thích hợp nhất, đặc biệt là cung cấp một gói cấp vốn lãi suất "siêu thấp" và đảm bảo thanh khoản dồi dào.

Tuyên bố trên nhiều khả năng mở đường cho việc ECB sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách diễn ra ngày 12/3 và có thể mở rộng chương trình nới lỏng định lượng.

Tuy nhiên, người đứng đầu ECB cũng lưu ý các biện pháp này chỉ tác dụng nếu các chính phủ trong khối cùng chung tay hỗ trợ, đảm bảo các ngân hàng tiếp tục cho vay với những doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Chứng khoán châu Âu đồng loạt mất điểm Chứng khoán châu Âu đồng loạt mất điểm Ngành bán lẻ tại châu Âu trong mùa dịch COVID-19 Ngành bán lẻ tại châu Âu trong mùa dịch COVID-19 Tác động của dịch COVID-19 lên kinh tế châu Âu không còn là nguy cơ Tác động của dịch COVID-19 lên kinh tế châu Âu không còn là nguy cơ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước