Châu Âu muốn tăng xuất khẩu thịt vào thị trường Việt Nam

Hồng Quang - Đoàn Hà (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ tư, ngày 02/11/2016 11:03 GMT+7

VTV.vn - Hiện nhiều doanh nghiệp châu Âu rất mong muốn và có các động thái chuẩn bị để tăng xuất khẩu thịt vào thị trường Việt Nam.

Ngày 2/11, Cao ủy về Nông nghiệp của Liên minh châu Âu, ông Phil Hogan, dẫn đầu đoàn gồm 52 doanh nhân châu Âu tới khảo sát thị trường Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp châu Âu trong ngành thực phẩm tham gia chuyến khảo sát này quan tâm đến thị trường thịt ở nước ta trước viễn cảnh thuế suất nhập khẩu thịt sẽ giảm dần khi Hiệp định Thương mại tự do giữa châu Âu và Việt Nam có hiệu lực.

Năm 2015, châu Âu xuất khẩu sang Việt Nam lượng thịt trị giá hơn 3 triệu Euro. Con số này sẽ còn lớn hơn khi thuế suất nhập khẩu thịt vào Việt Nam giảm dần theo cam kết của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và châu Âu.

Nhập khẩu thịt bò từ Brazil: Cẩn thận 'ăn quả lừa' Nhập khẩu thịt bò từ Brazil: Cẩn thận "ăn quả lừa" 2 năm, nhập khẩu thịt từ EU vào Việt Nam tăng hơn 70 lần 2 năm, nhập khẩu thịt từ EU vào Việt Nam tăng hơn 70 lần Việt Nam dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Pháp sau 15 năm gián đoạn Việt Nam dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Pháp sau 15 năm gián đoạn
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước