Châu Âu nhất trí cấm bán ô tô chạy xăng, dầu từ năm 2035

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 10/06/2022 15:52 GMT+7

VTV.vn - Các nhà làm luật châu Âu đã bỏ phiếu nhất trí cấm bán xe hơi chạy bằng xăng, dầu từ năm 2035.

Theo quyết định được Nghị viện châu Âu thông qua, từ nay đến năm 2030, các nước Liên minh châu Âu sẽ phải cắt giảm 50% lượng xe ô tô chạy bằng xăng, dầu và đến năm 2035 sẽ cấm toàn bộ.

Trong cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện châu Âu hôm 9/6, trọng tâm là việc cấm bán toàn bộ các xe ô tô chạy bằng động cơ đốt trong, tức chạy bằng nhiên liệu hoá thạch như xăng, dầu kể từ năm 2035.

Châu Âu có tham vọng đến giữa thế kỷ 21 sẽ trở thành châu lục không có phát thải khí carbon. Theo các chuyên gia kinh tế, lệnh cấm này sẽ buộc các nhà sản xuất ô tô châu Âu thực hiện cuộc cách mạng trong lĩnh vực chế tạo ô tô điện.

Ngoài ra là các thay đổi lớn trong mô hình kinh tế các nước bởi ngành công nghiệp ô tô châu Âu sử dụng đến hàng chục triệu lao động trực tiếp và gián tiếp tại các quốc gia, kèm theo đó là hàng nghìn ngành công nghiệp phụ trợ.

Liệu có sự khác biệt khi đăng kiểm ô tô điện so với xe chạy xăng, dầu? Liệu có sự khác biệt khi đăng kiểm ô tô điện so với xe chạy xăng, dầu?

VTV.vn - Một câu hỏi đặt ra từ người tiêu dùng là việc đăng kiểm, bảo dưỡng loại xe ô tô điện có khác gì so với xe chạy xăng, dầu thông thường?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước