Châu Âu phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga trong 10 năm nữa

-Thứ tư, ngày 27/08/2014 15:51 GMT+7

Bất chấp căng thẳng trong vấn đề Ukraine, các nền kinh tế châu Âu sẽ còn phải phụ thuộc vào nhập khẩu khí đốt từ Nga trong ít nhất là 10 năm nữa.

 

‘ Hình minh họa

Báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, châu Âu có ít lựa chọn trong việc tìm kiếm nguồn cung cấp khí đốt và sẽ tiếp tục bị phụ thuộc vào nguồn cung từ nước Nga.

Theo thống kê của hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch, gần 1/3 lượng khí đốt của châu Âu được nhập khẩu từ Nga và con số này ước tính sẽ tăng gấp 3 trong thập kỉ tới.

Hãng tư vấn Wood Mackenzie trong báo cáo tháng 6 cho biết: “Khí thiên nhiên của Nga vẫn có khả năng cạnh tranh với nguồn cung thay thế và sẽ tiếp tục là nguồn cung khí thiên nhiên quan trọng cho châu Âu”.

Quỳnh Anh

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước