Châu Âu tăng tốc sản xuất để tránh mùa Đông

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 14/10/2022 15:34 GMT+7

VTV.vn - Trước nguy cơ thiếu điện trong mùa Đông, nhiều công ty lớn tại châu Âu đang phải điều chỉnh lịch sản xuất và tăng tốc hoàn thành sớm các đơn hàng.

Đây cũng là cách để các công ty châu Âu giảm tải cho mùa sản xuất cao điểm cuối năm. Nhà sản xuất đường lớn nhất nước Pháp Tereos cho biết đã bắt đầu đáp ứng các đơn hàng ngay trong tháng 9, sớm hơn nhiều so với lịch sản xuất thông thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau.

Ông Henri Benard - Giám đốc bộ phận nông nghiệp, công ty Tereos France cho biết: "Năng lượng là vấn đề lớn của năm nay. Chúng tôi rất lo lắng về nguy cơ thiếu hụt năng lượng vào mùa Đông tại Pháp và do vậy đã lên kế hoạch đối phó vấn đề này ngay từ tháng 7. Chúng tôi quyết định đẩy sớm lịch sản xuất lên từ tháng 9 do thời điểm này nhu cầu năng lượng không lớn như hồi tháng 1".

Châu Âu tăng tốc sản xuất để tránh mùa Đông - Ảnh 1.

Trước nguy cơ thiếu điện trong mùa Đông, nhiều công ty lớn tại châu Âu đang phải điều chỉnh lịch sản xuất và tăng tốc hoàn thành sớm các đơn hàng.

Sản xuất đường là ngành công nghiệp mang tính thời vụ và tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Khí đốt tự nhiên được sử dụng trong quá trình tạo ra đường từ cây củ cải đường. Tereos có 9 nhà máy tại Pháp và lượng khí đốt tự nhiên tiêu thụ hàng ngày của mỗi một nhà máy tương đương với lượng khí đốt tiêu thụ hàng ngày của 100.000 hộ gia đình nước này.

"Bằng việc đẩy lịch sản xuất lên sớm, chúng tôi tránh được mùa cao điểm sử dụng năng lượng trong tháng 1 và nguy cơ bị siết chặt nguồn cung dầu thô và khí đốt. Phần năng lượng cắt giảm trong mùa Đông của chúng tôi có thể được sử dụng trong các lĩnh vực khác cần thiết hơn", ông Henri Benard nói.

Ngoài Tereos, hàng loạt công ty khác hoạt động trong các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng như sản xuất thủy tinh và nhôm cũng đang phải điều chỉnh để vượt qua mùa Đông khó khăn.

Chỉ riêng ở Pháp, số doanh nghiệp đối mặt với rủi ro năng lượng đã lên đến con số 300. Chính phủ Pháp cam kết sẽ có biện pháp hỗ trợ để có các công ty này tránh nguy cơ phá sản do giá năng lượng tăng vọt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước