Chỉ 1/3 điều kiện kinh doanh được cắt giảm là thực chất

Thúy Hằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 15/11/2018 06:01 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chỉ 1/3 điều kiện kinh doanh cắt giảm là thực chất, còn lại vẫn chỉ là hình thức. Đây là nhận định của Viện nghiên cứ quản lý kinh tế TƯ trong buổi Hội thảo sáng 14/11.

Nhiều đại biểu có mặt tại buổi hội thảo "Đánh giá chất lượng cắt giảm điều kiện kinh doanh - Kết quả và kiến nghị" đã nhận định rằng có rất nhiều điều kiện kinh doanh đã bị gộp lại thành một. Các điều kiện kinh doanh cắt giảm phần nhiều là chưa thực chất, khi có điều kiện chỉ chỉnh sửa về mặt từ ngữ, cách viết, còn các thủ tục hành chính không có nhiều thay đổi.

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho biết, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành rà soát và đề xuất cắt giảm 50% số điều kiện kinh doanh, trước ngày 31/10/2018. Tuy nhiên, đến nay, mới chỉ 771 điều kiện kinh doanh được bãi bỏ, chưa đạt 50% như chỉ tiêu nhưng lại phát sinh thêm 29 điều kiện kinh doanh khác.

VCCI kiến nghị bãi bỏ 22 ngành nghề kinh doanh có điều kiện VCCI kiến nghị bãi bỏ 22 ngành nghề kinh doanh có điều kiện Cắt giảm điều kiện kinh doanh trước giờ G: Nhiều Bộ còn 'ì ạch' Cắt giảm điều kiện kinh doanh trước giờ G: Nhiều Bộ còn "ì ạch" Cắt giảm điều kiện kinh doanh: “Không dồn hai thành một, cắt cái này mọc cái kia” Cắt giảm điều kiện kinh doanh: “Không dồn hai thành một, cắt cái này mọc cái kia”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước