Chi ngân sách Nhà nước cho văn hóa chiếm 1,71%

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/10/2019 20:09 GMT+7

VTV.vn - 5 năm trở lại đây, ngân sách Nhà nước chi đầu tư cho lĩnh vực văn hóa trên 15.000 tỷ đồng và chưa bao gồm ngân sách địa phương, chiếm 1,71%, chưa đạt mức 1,8% như yêu cầu.

Ngày 24/10, trả lời chất vấn của Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về việc triển khai đầu tư phát triển văn hóa theo Kết luận 30 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 9, về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Thực hiện quy định "Tăng đầu tư cho văn hóa, phấn đấu đến năm 2010 ít nhất đạt 1,8% tổng chi ngân sách của Nhà nước", trong kết luận này, 5 năm trở lại đây, ngân sách Nhà nước chi đầu tư cho lĩnh vực văn hóa trên 15.000 tỷ đồng và chưa bao gồm ngân sách địa phương, chiếm 1,71% tổng chi đầu tư phát triển, chưa đạt mức 1,8% như yêu cầu. Tuy nhiên, tốc độ tăng bình quân từ ngân sách Nhà nước ưu tiên bố trí cho sự nghiệp văn hóa - thông tin khoảng 10% mỗi năm, cao hơn 3% so với tốc độ tăng chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sau khi Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 năm và 5 năm tới được thông qua, với đề xuất bổ sung đột phá trong giai đoạn 2021 - 2030 là phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là sức mạnh toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào, ý chí, khát vọng dân tộc và bản tính chăm chỉ, sáng tạo của nhân dân; xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, kỷ cương, dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự an toàn. Thủ tướng sẽ chỉ đạo bố trí nguồn lực đầu tư bảo đảm phù hợp với Kết luận 30.

Trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hưng về vai trò và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Ban Chỉ đạo đã góp phần để ngành du lịch Việt Nam có những thành tựu phát triển vượt bậc được thế giới công nhận là quốc gia tăng trưởng du lịch quốc tế đứng đầu châu Á và đứng thứ 6 trên toàn thế giới. Tuy nhiên, do một số bất cập, thời gian tới, Thủ tướng sẽ chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo này để đáp ứng yêu cầu phát triển của một ngành kinh tế mũi nhọn.

Việt Nam lọt top 10 quốc gia được yêu thích nhất về du lịch Việt Nam lọt top 10 quốc gia được yêu thích nhất về du lịch

VTV.vn - Tạp chí du lịch danh giá CN Traveler của Mỹ đã vinh danh Việt Nam là 1 trong 20 quốc gia được yêu thích trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước