Chỉ số chứng khoán cuối năm cao nhất trong 29 năm tại Nhật Bản

PV Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản-Thứ năm, ngày 02/01/2020 10:13 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên sau 29 năm, chỉ số Nikkei của Nhật Bản chốt phiên giao dịch cuối năm đạt mức cao nhất là 23.656 điểm.

Chính sách nới lỏng tiền tệ với quy mô toàn cầu trong năm 2019, được cho là nguyên nhân làm tăng giá trị của chứng khoán liên tục trong năm qua vừa qua. Tuy nhiên, dư luận Nhật Bản đang nhìn nhận rất thận trọng về hiện tượng này.

Theo phản ánh của báo Asahi, chốt phiên giao dịch cuối cùng của năm vào ngày 30/12, chỉ số chứng khoán Nikkei tại thị trường chứng khoán Tokyo là 23.656,2 điểm, tăng 3.641 điểm, 18% so với thời điểm cuối năm trước. Với mức điểm này, chỉ số chứng khoán cuối năm 2019 chỉ sau chỉ số cuối năm 1990.

Theo lý giải của Thời báo kinh tế Nikkei, năm 2019, kinh tế thế giới đã chứng kiến làn sóng chính sách nới lỏng tiền tệ toàn cầu, khiến cho giá trị vốn hóa thị trường của thế giới tăng đến 86.000 tỷ USD, lớn nhất từ trước đến nay khiến cho giá trị chứng khoán của Nhật Bản tăng mạnh. Tờ báo này nhận định, trái phiếu và giá vàng đã tăng giá trước đó nên sẽ có xu hướng hạ giá khi chứng khoán tăng. Trong khi nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại, thị trường tiền tệ, vàng chứa đựng nhiều nguy cơ do đang tiến triển theo suy đoán về thuận lợi đàm phán thương mại Trung- Mỹ, cũng như hy vọng về phục hồi kinh tế tăng nhanh.

Báo Kyodo có bài xã luận sau khi giá trị chứng khoán cuối năm đạt đỉnh sau 29 năm, vẫn còn đó những lo ngại về kinh tế 2020, cụ thể tác động bất an từ tình hình chính trị Mỹ, lo lắng về kinh tế Nhật Bản sẽ hạ nhiệt sau Olympic Tokyo 2020. Chính sách hỗ trợ tiêu dùng với biện pháp hoàn trả bằng điểm với các giao dịch không tiền mặt sẽ hết hạn vào tháng 6/2020, dẫn đến những lo ngại giảm tiêu dùng.

Nhật Bản đưa ra chương trình cải cách thuế nhằm thúc đẩy 5G Nhật Bản đưa ra chương trình cải cách thuế nhằm thúc đẩy 5G

VTV.vn - Chương trình Đại cương sửa đổi thuế đã được Chính phủ Nhật Bản chính thức công bố vào ngày 12/12, dự kiến đưa ra Quốc hội nước này thông qua vào tháng 1/2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước