Chỉ số công nghiệp của TP.HCM có dấu hiệu phát triển chậm lại

VTV9-Thứ tư, ngày 02/05/2018 14:11 GMT+7

Toàn cảnh buổi họp.

VTV.vn - Chỉ số công nghiệp của TP.HCM 4 tháng đầu năm tăng 6,07% nhưng đang có dấu hiệu chậm lại.

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp của UBND TP.HCM về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018 diễn ra sáng nay (2/5).

Theo Sở Công Thương thành phố, nguyên nhân được đưa ra là do số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ chiếm trên 90%, nên sức cạnh trạnh yếu, thiếu bền vững. Đóng góp vào phát triển kinh tế chủ yếu là 2 khối doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, 5 năm trở lại đây, doanh nghiệp FDI chiếm đến 35,5% giá trị sản xuất công nghiệp. Một nguyên nhân khác khiến cho chỉ số công nghiệp thành phố chậm lại là do xu hướng dịch chuyển sang công nghiệp dịch vụ. Hiện nay, tổng tỷ trọng dịch vụ trong tổng GDP chiếm đến 59%.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo, thành phố cần tăng cường liên kết với các doanh nghiệp FDI để tăng cường tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng mạnh Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng mạnh

VTV.vn - Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm ghi nhận mức tăng mạnh. Số liệu mới được Tổng cục Thống kê công bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước