Chỉ số CPI của Mỹ tăng hơn dự kiến

Kim Huệ-Thứ tư, ngày 15/02/2023 06:00 GMT+7

Ảnh minh hoạ - Ảnh: Getty/CNBC.

VTV.vn - Trên thị trường tài chính Mỹ ngày 14/2, mọi người đều đổ dồn vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI từ Bộ Lao động Mỹ, thước đo về lạm phát của nước này.

Cách đây vài tiếng đồng hồ, theo số liệu được công bố, chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 1 của Mỹ đã tăng 0,5% so với tháng 12/2022 và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn áp lực tăng giá đến từ mặt hàng năng lượng. Mức tăng này cao hơn dự báo trước đó của giới chuyên gia.

Thông tin này được xem như gáo nước lạnh cho hi vọng về việc lạm phát tại Mỹ sẽ sớm hạ nhiệt và có thể thúc đẩy Cục Dự trữ liên bang Mỹ tiến hành động thái tăng lãi suất cứng rắn hơn trong cuộc họp sắp tới vào tháng 3.

Thị trường bối rối vì bức tranh kinh tế Mỹ trái chiều Thị trường bối rối vì bức tranh kinh tế Mỹ trái chiều

VTV.vn - Sự bối rối của các nhà đầu tư bắt đầu vào ngày 3/2 khi Mỹ công bố các báo cáo việc làm tốt hơn nhiều so với dự kiến và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong 53 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước