Chỉ số CPI tại TP.HCM và Hà Nội tăng

TCKD-Thứ tư, ngày 22/04/2015 22:16 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trong khi chỉ số tiêu dùng tháng 4 tại Hà Nội được ghi nhận là tăng 0,2% thì TP Hồ Chí Minh lại có mức tăng rất thấp là 0,03% so với tháng 3.

Nguyên nhân dẫn đến mức tăng thấp 0,03% của TP Hồ Chí Minh là do nhóm có quyền số lớn nhất trong rổ tính CPI là dịch vụ ăn uống đã giảm 0,54%. Nhóm đồ uống, thiết bị gia dụng và bưu chính viễn thông cũng giảm.

Trong khi đó tại Hà Nội, việc điều chỉnh giá xăng dầu tăng từ 11/3 đã làm cho hai nhóm hàng giao thông và nhóm vật liệu xây dựng tăng mạnh hơn.

Tình hình sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô cũng được cho là đã có chuyến biến tích cực nên cũng tác động đến CPI.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước