Chỉ số giá nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM cùng tăng nhẹ

TCKD-Thứ bảy, ngày 07/03/2015 00:00 GMT+7

Ảnh minh họa

(VTV.vn) - Chỉ số giá nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM cùng tăng nhẹ là kết quả khảo sát vừa được Công ty Savills Việt Nam đưa ra.

Theo đó, chỉ số giá nhà ở trong những quý gần đây tại hai đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khá ổn định và tăng nhẹ so với thời điểm quý IV của năm 2013.

Trong quý cuối cùng của năm 2014, chỉ số giá nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh là 89,2 điểm, con số này được đánh giá là ổn định theo quý và tăng theo năm. Đáng chú ý, trên thị trường đã có khoảng 4.130 căn hộ được bán, tăng 28% theo quý và 149% theo năm. Đây là lượng giao dịch cao nhất kể từ quý IV năm 2010 tại thị trường này.

Tại thị trường Hà Nội, chỉ số giá nhà ở tại Hà Nội đạt mức 106 điểm, tăng 3,2 điểm theo quý và 5,3 điểm theo năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước