Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 giảm 0,29%

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/11/2018 16:10 GMT+7

VTV.vn - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 đã giảm 0,29% so với tháng trước, trong đó, nhóm giao thông giảm nhiều nhất với 1,81% nhờ hai đợt giảm mạnh giá xăng dầu.

Ngoài ra, lý do khiến chỉ số giá tiêu dùng CPI giảm do nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tháng 11 giảm 0,64% nhờ giá gas giảm 9,18%. Tuy nhiên, tháng 11 cũng có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng so với tháng trước, đáng chú ý là nhóm may mặc, mũ nón và giày dép do thời tiết miền Bắc chuyển mùa nên nhu cầu mua sắm tăng nhẹ. Các nhóm còn lại như thiết bị và đồ dùng gia đình, nhóm đồ uống và thuốc lá… tăng không đáng kể. Như vậy, từ đầu năm tới nay, CPI bình quân 11 tháng năm 2018 đã tăng 3,59% so với cùng kỳ năm 2017.

Tăng thuế môi trường xăng dầu chỉ tác động đến CPI từ 0,07 - 0,09#phantram Tăng thuế môi trường xăng dầu chỉ tác động đến CPI từ 0,07 - 0,09#phantram

VTV.vn - Đây là khẳng định của Chính phủ trong một báo cáo vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước