Nguyên nhân chính khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng này tăng được Tổng cục Thống kê chỉ ra là do các mặt hàng đầu vào thiết yếu như xăng, điện và nước sinh hoạt tăng giá, khiến 7 trong số 11 nhóm hàng hóa dịch vụ tăng theo như: Giao thông tăng 1,02%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,27%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,39%...
Tuy nhiên, cũng có nhiều yếu tố khác như lương thực, thực phẩm, giá gas giảm… đã giúp cho nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,22%, qua đó góp phần giữ mức CPI tháng 5 không tăng cao.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.