Chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam trong top 30 thế giới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/11/2018 20:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Theo báo cáo mới về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam cải thiện đáng kể và nằm trong nhóm 30 nước có chỉ số cao nhất.

Đặc biệt trong năm 2018, Ngân hàng Thế giới đã xếp hạng Việt Nam ở mức 29/190, tăng 3 bậc và đứng thứ 4 trong ASEAN.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt nam đã đạt 75 điểm trên thang điểm 100, tăng 5 điểm so với năm 2017. 

Báo cáo cũng đưa ra nhận xét Việt Nam đã tạo dựng được một hành lang pháp lý để quan hệ tín dụng thực sự bình đẳng giữa doanh nghiệp và ngân hàng, giữa người cần cho vay và người vay vốn. Tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ và trong hai lĩnh vực khởi nghiệp và nông nghiệp gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng, nguyên nhân chủ yếu do những vấn đề nội tại của chính doanh nghiệp.

Khó tiếp cận nguồn vốn, người dân chấp nhận tìm đến tín dụng đen Khó tiếp cận nguồn vốn, người dân chấp nhận tìm đến tín dụng đen

VTV.vn - Vì sao tín dụng đen vẫn tồn tại, làm khổ nhiều gia đình trong nhiều năm qua? Vì sao người dân chấp nhận vay lãi suất cao dù đã biết về sự tàn khốc của “lãi mẹ đẻ lãi con"?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước