Tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng giảm từ 16% xuống 14%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/11/2018 23:14 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Hãng Fitch Solutions mới đây đã giảm dự báo tăng trưởng tín dụng 2018 của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ 16% xuống 14%, và giảm dự báo năm sau từ 14% xuống 13%.

Nguyên nhân được xác định là do áp lực tiêu chuẩn Basel 2, dự kiến phải bắt đầu tuân thủ từ năm 2020.

Theo hãng nghiên cứu Fitch Solutions, các ngân hàng Việt Nam sẽ chịu áp lực về vốn trong những quý tới, bởi quy mô thị trường vốn nội địa còn hạn chế và room nhà đầu tư ngoại chịu giới hạn. Do đó khả năng cung ứng tín dụng cũng sẽ bị ảnh hưởng. 

Hãng này đưa ra dẫn chứng, tính tới cuối năm 2017, tổng tài sản hệ thống ngân hàng Việt Nam tương đương 165% GDP, trong khi toàn bộ giá trị vốn hóa thị trường của sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 60% GDP. Đồng thời, Fitch Solutions đưa ra khuyến cáo cần áp dụng 1 trong 3 giải pháp sau: Chính phủ rót thêm vốn vào các ngân hàng quốc doanh; lùi thời hạn áp dụng Basel 2; hoặc nới trần tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài khỏi giới hạn 30% như hiện nay.

Tín dụng tăng trưởng thấp, các ngân hàng vẫn lãi lớn Tín dụng tăng trưởng thấp, các ngân hàng vẫn lãi lớn

VTV.vn - Dù tín dụng tăng chậm nhưng tổng lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng thương mại vẫn tăng hơn 40% so với cùng kỳ, có ngân hàng lãi gấp đôi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước