Chỉ sử dụng quy mô GDP tính lại từ năm 2021

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/01/2020 12:52 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tổng cục Thống kê vào sáng nay (6/1).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Tổng Cục Thống kế trong năm 2019 đã hoàn thành tốt cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở cùng với thực hiện tính lại quy mô tổng sản phẩm trong nước từ năm 2010-2017. Từ kết quả này, Đảng, Nhà nước đã có số liệu cập nhật chính xác về tình hình đất nước để hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho 10 năm tới. 

Thủ tướng nhấn mạnh, số liệu thống kê khách quan, minh bạch đã cho thấy dân số Việt Nam đứng 15 trên thế giới với 96,2 triệu người. Trong khi đó, quy mô tổng sản phẩm trong nước tính lại năm 2017 là 275 tỷ USD. Riêng số liệu này chưa được sử dụng và cách tính cũ vẫn được duy trì đến hết năm nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Tổng cục Thống kê trong năm nay tiếp tục thực hiện đề án thống kê khu vực kinh tế chưa quan sát được và công bố số liệu điều chỉnh quy mô tổng sản phẩm trong nước năm 2018 và 2019, đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác số liệu về tình hình kinh tế - xã hội của các địa phương phục vụ Đại hội Đảng các cấp trong năm nay.

Đánh giá lại quy mô GDP giúp người dân hưởng lợi từ chính sách đúng Đánh giá lại quy mô GDP giúp người dân hưởng lợi từ chính sách đúng

VTV.vn - Việc đánh giá lại quy mô GDP là cần thiết và phù hơp với thông lệ quốc tế bởi hiện nay, nền kinh tế Việt Nam có nhiều ngành nghề vẫn chưa được đánh giá một cách đầy đủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước