Chỉ tiếp tục đàm phán BT, BOT sau khi xây dựng được quy trình quản lý

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 31/10/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chỉ tiếp tục đàm phán các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư như BT, BOT sau khi xây dựng được quy trình quản lý rõ ràng.

Đây là khẳng định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.HCM trong cuộc họp tình hình kinh tế xã hội 10 tháng năm 2017 tổ chức ngay trong sáng ngày 30/10.

Cụ thể thành phố đã ngừng đàm phán toàn bộ các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư BT, BOT... để chờ có những đánh giá, xây dựng một quy trình kêu gọi đầu tư, nêu rõ vai trò trách nhiệm rõ ràng của từng bộ phận: từ khâu đề xuất đến khâu thẩm định.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện có 130 nhà đầu tư đang đề xuất đầu tư dự án theo các hình thức đối tác công tư, với số vốn đăng ký gấp hơn 6 lần vốn hiện huy động được, lên đến 380.000 tỷ đồng. Dự kiến trong thứ 6 tuần này, TP.HCM sẽ tổ chức Hội thảo để bàn luận, lấy ý kiến chuyên gia về việc xây dựng quy trình này.

Giảm giá vé cho các chủ xe trong bán kính 10km qua trạm BOT Giảm giá vé cho các chủ xe trong bán kính 10km qua trạm BOT

VTV.vn - Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất với Tổng cục Đường bộ một số phương án để giảm giá vé qua trạm BOT đối với các chủ xe trong bán kính từ 5-10 km quanh trạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

BOT, BT

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước